> Bộ Công Thương bác tin đồn tăng giá xăng
Hai đợt tăng giá xăng dầu là nguyên nhân việc tàu cá nằm bờ. Dầu tăng 6.400 đồng/lít, khiến ngư dân lao đao. Trung bình chuyến đi biển dài 20-25 ngày, đôi tàu tiêu hao hơn 8.000 lít hết gần 60 triệu đồng. Giá các mặt hàng khác cũng tăng, trong khi giá hải sản tăng nhưng không đáng kể.
Tàu đánh cá phải nằm bờ, ngư dân mất công ăn việc làm, đời sống của hàng vạn ngư dân bị ảnh hưởng. Có một số tàu vẫn kiên trì bám biển nhưng không dám vươn ra khơi xa dài ngày, mà chỉ đánh bắt ở gần bờ ngắn ngày, vì càng đi xa càng lỗ.
Anh Nguyễn Văn Thân, ngư dân ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cho biết: “Giá dầu tăng, tàu phải nằm bờ, trong khi không có nghề nào khác để chuyển đổi, nên gia đình tôi gặp nhiều khó khăn”.
Ông Trần Lanh, chủ tàu ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) nói: “Sau hai đợt tăng giá dầu, tàu phải nằm bờ. Đi biển cực nhọc, vất vả lại thu nhập thấp thậm chí lỗ, ngư dân chẳng còn mặn mà với nghề biển. Nhà nước nên quan tâm trợ giá dầu cho các chủ tàu, để họ yên tâm trở lại ngư trường, bám biển”.