'Đát Kỷ' Phó Nghệ Vỹ sử dụng ma túy đá vì nỗi buồn ly hôn

Phó Nghệ Vỹ hôm bị bắt tại căn hộ của cô.
Phó Nghệ Vỹ hôm bị bắt tại căn hộ của cô.
Diễn viên 52 tuổi khai nhận cô dính líu chất cấm từ năm 2009, sau khi cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ. 

Diễn viên Phó Nghệ Vỹ đang bị giam hình sự vì cáo buộc chứa chấp người sử dụng chất gây nghiện. Theo Ifeng, Nghệ Vỹ khai cô tìm đến ma túy từ bảy năm trước, do tâm trạng ủ rũ, chán chường vì ly hôn. 

Dùng được hai tháng thì cô cai nghiện. Đến tháng 2 năm nay, từ đoàn phim trở về Bắc Kinh, cô cảm thấy mệt mỏi, ho không dứt. Tối 25/2, khi chị họ (cũng là diễn viên) và em gái tới thăm Nghệ Vỹ, cả ba người cùng sử dụng chất cấm.

Bài báo cho biết khi mới bị bắt, Phó Nghệ Vỹ kiên quyết phủ nhận hút ma túy đá. Cô chỉ thừa nhận và khai sự việc khi kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy diễn viên dương tính với chất methamphetamine.

Phó Nghệ Vỹ là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng nhất thập niên 1990, ghi dấu ấn sâu đậm với vai Đát Kỷ trong Phong Thần Bảng (1990). Nghệ Vỹ trải qua hai cuộc hôn nhân, trong đó người chồng đầu tiên là diễn viên Dương Hiểu Đan. Hai người đường ai nấy đi vì không có tiếng nói chung trong sự nghiệp.

'Đát Kỷ' Phó Nghệ Vỹ sử dụng ma túy đá vì nỗi buồn ly hôn ảnh 1

Phó Nghệ Vỹ và con trai.

Sau đó Nghệ Vỹ kết hôn với Cao Độ - giảng viên của Học viện Múa Bắc Kinh - rồi sinh con trai. Từ năm 1994, nữ diễn viên ít đóng phim để tập trung kinh doanh. Cao Độ phản đối Nghệ Vỹ buôn bán, hơn nữa vợ chồng tính cách không hợp nên thường xuyên cãi vã. Nghệ Vỹ chọn con đường ly hôn lần hai, con trai ở với cô, năm nay anh 23 tuổi.

Mới đây, con trai Phó Nghệ Vỹ thay mặt mẹ xin lỗi người hâm mộ. Anh nói mình cần chịu trách nhiệm và rút ra bài học do ít quan tâm tới cuộc sống của mẹ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG