Danh tính nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi phóng hỏa đốt căn nhà ở quận 8 (TPHCM) khiến 3 người chết, Nhu tẩu thoát về hướng quận 5, cách hiện trường khoảng 5km thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Ngày 22/11, Công an quận 8 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Danh tính nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết ở TPHCM ảnh 1

Nghi phạm Nguyễn Văn Nhu. Ảnh: M.A.

Đây là nghi phạm phóng hỏa đốt căn nhà trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8) khiến 3 người tử vong.

Danh tính nạn nhân là chị L.T.M.D (32 tuổi), cháu N.L.H.P (3 tuổi), cháu T.M.T.K (2 tuổi) và nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, khoảng 16h35 ngày 21/11, Nhu mặc áo xe ôm công nghệ đi xe tay ga, chở theo can xăng tới con hẻm trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Sau đó, nghi phạm dừng lại lấy điện thoại ra gọi.

Danh tính nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết ở TPHCM ảnh 2

Lực lượng chức năng khống chế nghi phạm dưới gầm cầu vượt Nguyễn Tri Phương, quận 5. Ảnh: M.A.

Ít phút sau, Nhu đi vào nhà chị D. thực hiện hành vi phóng hỏa. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa và cứu những người bên trong nhưng bất thành.

Sau khi gây án, Nhu chạy bộ ra đường vứt áo, dao rồi đón xe ôm tẩu thoát. Khi đến gầm cầu vượt Nguyễn Tri Phương (quận 5), cách hiện trường khoảng 5km, Nhu bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG