Vụ phóng hỏa đốt người yêu cũ: Nạn nhân còn lại đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Đ.T.X, nạn nhân trong vụ "Thanh niên cuồng yêu phóng hỏa đốt phòng trọ ở TPHCM' đã tử vong sau 4 ngày điều trị.

Liên quan đến vụ “Thanh niên cuồng yêu phóng hỏa đốt phòng trọ làm 2 người thương vong ở quận 12, TPHCM”, ngày 12/12, nguồn tin của PV xác nhận nạn nhân Đ.T.X (SN 1992, quê Bình Thuận) đã tử vong sau 4 ngày nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, Công an TPHCM đang tạm giữ đối tượng Trần Dương Tú (SN 1994, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Tú được xác định là nghi phạm dùng xăng đốt phòng trọ khiến anh X và chị D.T.H (SN 2000, quê Bình Phước) tử vong.

Vụ phóng hỏa đốt người yêu cũ: Nạn nhân còn lại đã tử vong ảnh 1

Đối tượng Trần Dương Tú.

Tại cơ quan công an, Trần Dương Tú khai nhận giữa mình và chị H có quan hệ tình cảm với nhau.

Đối tượng Tú thuê phòng trọ ở tầng 1 của căn nhà nằm trên đường Đông Hưng Thuận 2 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) để sống chung với chị H.

Trong quá trình chung sống, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Tú dọn ra ngoài ở.

Sau đó, đối tượng này phát hiện chị H đưa bạn trai mới là anh Đ.T.X về phòng trọ nên ghen tuông. Tối 7/12, khi chị H cùng bạn trai ra ngoài, Tú mang 10 lít xăng vào nhà trọ, nấp ở nhà vệ sinh chung tại tầng 1 của căn nhà.

Vụ phóng hỏa đốt người yêu cũ: Nạn nhân còn lại đã tử vong ảnh 2

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.

Rạng sáng 8/12, chị H cùng bạn trai quay về. Lúc này, Tú đem xăng vào phòng trọ, tạt vào người chị H cùng anh X rồi châm lửa.

Vụ cháy đã làm chị H. tử vong tại chỗ, còn anh X bị bỏng rất nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.