Đang hoàn tất thủ tục hồi hương ấn vàng triều Nguyễn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi đàm phán thành công với nhà đấu giá Millon (Pháp), phía Việt Nam đang tích cực hoàn thiện thủ tục để đưa ấn vàng Hoàng đế chi bảo về Việt Nam.

Theo nguồn tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho Tiền Phong biết các cơ quan nhà nước đang hoàn tất hồ sơ, thực hiện quy trình để hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

Ông Nguyễn Thế Hồng, Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh là người bỏ kinh phí để đàm phán ấn vàng và hồi hương ấn Hoàng đế chi bảo, dưới sự bảo trợ của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam. Số tiền đàm phán mua ấn vàng Hoàng đế chi bảo là 6,1 triệu euro.

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo lần đầu được nhà đấu giá Millon (Pháp) rao bán với giá khởi điểm 2-3 triệu euro từ 19/10/2022. Chính phủ chỉ đạo Bộ VHTTDL cùng với các bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan nỗ lực và khẩn trương tìm kiếm giải pháp “hồi hương” ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

Đang hoàn tất thủ tục hồi hương ấn vàng triều Nguyễn ảnh 1

Hai chuyên gia của đoàn công tác do Bộ VHTTDL dẫn đầu sang Pháp đánh giá, nghiên cứu và đàm phán mua ấn vàng Hoàng đế chi bảo hồi tháng 11/2022. Ảnh: BVHTTDL.

Sau khi xác định giải pháp thông qua con đường ngoại giao văn hoá, Bộ VHTTDL đã xây dựng phương án hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo, xin ý kiến các bộ, ngành, trình Thủ tướng cho phép triển khai thực hiện và tổ chức Đoàn công tác liên ngành đàm phán, thương thảo trực tiếp với hãng Millon, Pháp, thực hiện các bước trong lộ trình hồi hương ấn vàng. Chiều tối 14/11/2022, Bộ VHTTDL báo tin đoàn công tác đã hồi hương ấn vàng thành công.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 13/2, đại diện Bộ VHTTDL nêu rõ tinh thần các cơ quan nhà nước nỗ lực hết sức để tổ chức cá nhân hồi hương, hiến tặng đất nước các cổ vật nhằm xác lập sở hữu toàn dân. Nhà nước sẽ giao cho một đơn vị bảo tàng đủ năng lực để bảo vệ và phát huy giá trị của bảo vật.

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo được rao bán tại hãng đấu giá Millon là “hiện vật nguyên gốc, chuẩn xác, được đúc vào năm Minh Mệnh thứ 4 (1823) như ghi chép trong sử sách (Đại Nam thực lục, Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ) và trong Biên bản, hình ảnh bàn giao ấn kiếm cho Quốc trưởng Bảo Đại ngày 08/3/1952 hiện đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I”.

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo là ấn quý giá bậc nhất của triều Nguyễn, có nhiều nét tương đồng với 2 ấn vàng Sắc mệnh chi bảoHoàng đế tôn thân chi bảo đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam.

MỚI - NÓNG