Hủy đấu giá ấn vàng triều Nguyễn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thông tin đàm phán thành công để hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” được thông báo từ 14/11, tuy nhiên tối 15/11, nhà đấu giá Millon (Pháp) mới chính thức gỡ thông tin về phiên đấu giá ấn vàng thời vua Minh Mạng.

Vào 21h10 đêm 15/11 (giờ Paris), nhà đấu giá Millon thông báo: “Nhà đấu giá Millon vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận riêng với Nhà nước Việt Nam về việc hồi hương hương ấn vàng của vua Minh Mạng trở về Việt Nam. Do đó, phiên đấu giá công khai ấn vàng vào ngày 18/11 sẽ bị hủy”.

Thông báo này đưa ra muộn hơn một ngày so với thời điểm đạt được thỏa thuận của hai phía từ ngày 14/11 về việc hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trên cơ sở kết quả xác định được tính xác thực của ấn vàng, hai bên đã thống nhất việc chuyển giao ấn vàng Hoàng đế chi bảo cho phía Việt Nam trên tinh thần “đồng thuận, thấu hiểu giữa hai bên và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp”.

Hủy đấu giá ấn vàng triều Nguyễn ảnh 1

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Ảnh: CỤC DI SẢN VĂN HÓA.

Hai bên thống nhất thực hiện quy trình, thủ tục pháp lý liên quan để có thể hồi hương ấn vàng về Việt Nam theo quy định pháp luật của Việt Nam và Pháp. Được biết, quy trình và thủ tục pháp lý hồi hương cổ vật rất phức tạp, đòi hỏi có thời gian để đảm bảo tuân thủ quy định của hai bên.

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo thời vua Minh Mạng được đúc bằng vàng 10 tuổi nặng 10,78 kg, kích thước 13,8x13,7kg, trên đúc nổi con rồng uốn khúc, trán rồng khắc chữ Vương, chân rồng rõ 5 móng.

Khi được giới thiệu lần đầu trong phiên đấu giá, hãng Millon định giá ấn vàng khoảng 2-3 triệu euro.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, quá trình đàm phán căng thẳng, tuy nhiên chưa thể tiết lộ nhiều thông tin về quá trình đàm phán. Việt Nam xác định dùng con đường ngoại giao văn hóa, lên phương án kỹ lưỡng và có sự phối hợp liên bộ, ngành và các cơ quan liên quan để có phương án hồi hương bảo vật về nước.

Trước đó, đại diện Bộ VHTTDL khẳng định hồi hương được ấn vàng Hoàng đế chi bảo trở về Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện các sưu tập cổ vật, bảo vật, di sản văn hóa bị thất lạc, “chảy máu” ra nước ngoài.

Hủy đấu giá ấn vàng triều Nguyễn ảnh 2

Thông báo hủy đấu giá trực tiếp ấn vàng. Ảnh: MILLON.

Việc hồi hương ấn vàng còn “khẳng định sự đúng đắn, tiên quyết của Đảng và Nhà nước ta về quan điểm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nâng cao tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ trên trường quốc tế, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.

Đây cũng là việc làm có ý nghĩa đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa - một nội dung quan trọng mà UNESCO rất chú trọng trong bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời thể hiện vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế tại các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia”.

Hủy đấu giá ấn vàng triều Nguyễn ảnh 3

Các chuyên gia thẩm định ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Ảnh: CỤC DI SẢN VĂN HÓA.

Các dấu mốc của quá trình đàm phán ấn vàng Hoàng đế chi bảo:

Ngày 19/10/2022: Hãng đấu giá Millon (Pháp) đăng tải thông tin đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có ấn vàng Hoàng đế chi bảo của nhà Nguyễn đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820-1841) (lô số 101) thuộc sưu tập “Nghệ thuật Việt Nam” vào 11 giờ ngày 31/10/2022 (giờ Paris).

- Bộ VHTTDL có văn bản xin ý kiến Chính phủ về chủ trương hồi hương cổ vật.

- Ngày 31/10/2022: Hội đồng Nguyễn Phúc tộc gửi thư kiến nghị Tổng thống Pháp can thiệp nhằm hủy bỏ phiên đấu giá ấn vàng triều Nguyễn.

- Ngày 31/10/2022: Nhà đấu giá lùi phiên đấu giá tới 10/11/2022, đồng ý cho Việt Nam thương lượng trực tiếp, lùi phiên đấu giá tới 10/11.

- Ngày 10/11/2022: Nhà đấu giá tiếp tục lùi phiên đấu giá tới ngày 18/11/2022.

- Ngày 14/11/2022: Đàm phán thành công để hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

- Ngày 15/11: Nhà đấu giá tuyên bố hủy bỏ đấu giá trực tiếp ấn vàng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.