TPO - Ngày 22/2, hàng loạt nghị sĩ thuộc các chính đảng lớn tại điện Westminster đã gửi thư bất tín nhiệm đến Ủy ban Kỷ luật của Hạ viện Anh nhằm bày tỏ sự mất niềm tin “một cách nghiêm trọng” đối với Chủ tịch Hạ viện (Commons Speaker) Lindsay Hoyle, sau sáu giờ đồng hồ vô cùng hỗn loạn trong cuộc tranh luận về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
TPO - Ông Lý Hiển Dương, người em bất hòa với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, vừa lên tiếng ủng hộ một đảng đối lập mới. Đây là diễn biến mới nhất trong quan hệ đầy mâu thuẫn của gia đình nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á này.
TPO - Trong khi đảng cầm quyền ủng hộ các biện pháp đối phó của chính quyền Moon Jae-in, trong đó có tái triển khai THAAD, chống lại vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng, các đảng đối lập lên tiếng chỉ trích chính sách của Tổng thống Hàn Quốc đối với nước láng giềng Triều Tiên.
TPO - Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã giành đa số ghế trong quốc hội Myanmar, cho phép đảng này chỉ định 2 ứng viên tổng thống, Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) nước này vừa thông báo chiều ngày 13/11.
TPO - Bà Aung San Suu Kyi, chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Myanmar từng nhận giải Nobel Hòa bình năm 1991. Bà là người được người dân kì vọng sẽ mở ra kỉ nguyên mới cho quốc gia Đông Nam Á này.
TPO - Theo hãng tin Reuter, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền Myanmar hôm nay, 9/11, đã thừa nhận thất bại trước đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc tổng tuyển cử của nước này.
TP - Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua thất bại trong cuộc bầu cử chủ chốt ở Bihar - một trong những bang đông dân nhất Ấn Độ.
TP - Giá trị đồng ringgit của Malaysia hôm qua mất 0,8% xuống mức thấp kỷ lục do tình hình bất ổn chính trị sau khi có thông tin về vụ điều tra hàng trăm triệu USD bị chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng.
TP - Các công tố viên Hàn Quốc hôm qua nói rằng, Keangnam tìm cách che giấu những bằng chứng có thể tố cáo cố chủ tịch của tập đoàn này hối lộ nhiều chính trị gia, trong đó có cả Thủ tướng Lee Wan-koo.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, ngày 14-2, cho biết, Nhật Bản có thể cho phép Mỹ đưa vũ khí hạt nhân vào nước này trong trường hợp khẩn cấp, có nguy cơ đe dọa sự an toàn của người dân Nhật Bản.
TP - Ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), ngày 26/9, tuyên bố CNRP muốn nối lại đàm phán với đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) và đang xem xét khả năng tham gia Quốc hội.