Đơn từ chức của Thủ tướng Hàn Quốc được chấp nhận

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won
TPO - Tổng thống Hàn Quốc, hôm 27/2, đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Chung Hong-won, theo Korea Times.

Tuy nhiên, ông Min Kyung-wook, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho hay, ông Chung sẽ tại chức cho đến khi căng thẳng lắng xuống bởi ưu tiên hàng đầu lúc này là giải quyết thảm họa hàng hải tồi tệ nhất.

Quyết định của bà Park được đưa ra sau những chỉ trích của lãnh đạo đảng đối lập cho rằng ông Chung “vô trách nhiệm”, chưa cố gắng đưa ra lối thoát tại thời điểm các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Hôm 27/4, ông Chung Hong-won đã thông báo sẽ từ chức trong bối cảnh chính phủ bị chỉ trích gay gắt về cách thức xử lý vụ chìm phà gần đây.

“Tôi muốn từ chức sớm hơn nhưng xử lý vụ việc là ưu tiên hàng đầu và tôi nghĩ tôi phải có trách nhiệm hành động trước khi thôi chức. Nhưng giờ tôi đã quyết định từ chức, để không còn là gánh nặng của chính phủ”, ông Chung nói.

Một cuộc cải tổ nội các dự kiến sẽ diễn ra khi ông Chung từ chức.

Theo Korea Times
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.