Thủ tướng Hàn Quốc từ chức vì vụ chìm phà Sewol

Ông Chung Hong-won nói rằng từ chức là “điều đúng đắn cần phải làm”. Ảnh: BBC.
Ông Chung Hong-won nói rằng từ chức là “điều đúng đắn cần phải làm”. Ảnh: BBC.
TPO - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won hôm nay (27/4), đã thông báo sẽ từ chức, trong bối cảnh chính phủ bị chỉ trích gay gắt về cách thức xử lý vụ chìm phà gần đây.

“Tôi muốn từ chức sớm hơn nhưng xử lý vụ việc là ưu tiên hàng đầu và tôi nghĩ tôi phải có trách nhiệm hành động trước khi thôi chức”, ông Chung nói trong một thông báo ngắn. “Nhưng giờ tôi đã quyết định từ chức, để không còn là gánh nặng của chính phủ”.

Một ngày sau thảm họa, ông Chung bị la hét và ném chai nước vào người khi đến thăm bố mẹ các học sinh bị nạn.

Phà Sewol chở 476 người, đa phần là học sinh và giáo viên, bị chìm ngoài khơi Hàn Quốc hôm 16/4. Cho đến nay các thợ lặn mới vớt được 183 thi thể. Đội cứu hộ vẫn đang vật lộn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để vớt thêm thi thể kẹt trong chiếc phà chìm.

Một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết sóng to và gió mạnh đang cản trở nỗ lực của họ. “Tình hình rất khó khăn vì thời tiết, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, tranh thủ những lúc biển lặng”, phát ngôn viên nói. Có 93 thợ lặn đang tham gia chiến dịch tìm kiếm trong hôm nay.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG