Bangladesh xử tử một lãnh đạo Hồi giáo vì tội ác chiến tranh

Motiur Rahman Nizami bị treo cổ vì tội ác chiến tranh.
Motiur Rahman Nizami bị treo cổ vì tội ác chiến tranh.
TPO - Một nhà lãnh đạo Hồi giáo đã bị treo cổ ở Bangladesh vì tội ác trong cuộc chiến tranh với Pakistan vào năm 1971.

Theo BBC, Motiur Rahman Nizami (73 tuổi) bị hành hình vào sáng 11/5, theo giờ địa phương). Thông tin này được Bộ trưởng Tư pháp Bangladesh Anisul Haq xác nhận.

Nizami là người lãnh đảng Hồi giáo lớn nhất Bangladesh, Jamaat-e-Islami. Ông bị kết án tử hình về tội diệt chủng, cưỡng hiếp và tra tấn.

Hàng trăm người đã tụ tập gần nhà tù ở thủ đô Dhaka để chứng kiến vụ hành quyết Nizami.

Được biết, Nizami là nhà lãnh đạo đảng đối lập thứ năm và cao cấp nhất tại Bangladesh bị xử tử kể từ tháng 12/2013 về tội ác chiến tranh.

Tuần trước, Nizami thất bại trong nỗ lực cuối cùng chống án. Ông chấp nhận hình phạt treo cổ thay vì cầu xin khoan hồng từ Tổng thống Bangladesh.

Đảng Jamaat-e-Islami phản ứng lại quyết định của Tòa án tối cao bằng cách kêu gọi đình công toàn quốc vào ngày 2/5 và đe dọa sẽ tổ chức biểu tình. An ninh được thắt chặt trên khắp cả nước trước cuộc hành hình.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG