Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết

TPO - Ban tổ chức giải Khúc côn cầu nữ Nga (Women’s Hockey League - WHL) vừa phát hành bộ lịch mới với tiêu đề “Tan băng”, bao gồm hình ảnh nóng bỏng của 12 nữ cầu thủ xuất sắc, đến từ 7 đội tuyển khác nhau trên khắp nước Nga.
Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 1

Anna Prugova (thủ môn của CLB Agidel), từng cùng đồng đội giành 2 huy chương đồng giải Vô địch Thế giới năm 2013 và 2016. Prugova bắt đầu chơi khúc côn cầu trên băng năm 11 tuổi. Năm 2010, ở tuổi 16, Prugova trở thành cầu thủ khúc côn cầu trẻ nhất tham dự Thế vận hội Vancouver.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 2

Maria Pechnikova (CLB Agidel), từng giành ngôi vô địch World Universiade Games năm 2015, huy chương Bạc giải Vô địch châu Âu, hai lần vô địch và bốn lần huy chương Bạc Giải vô địch quốc gia Nga.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 3

Oksana Afonina (CLB Đại học Arctic), bắt đầu chơi khúc côn cầu khi mới 7 tuổi, từng giành ngôi Vô địch Quốc gia khi đang thi đấu cho đội Torpedo.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 4

Evgeniya Dyupina (CLB Dinamo-Spb), hai lần vô địch (2015, 2017) và một lần giành Huy chương Bạc (2013) cùng đồng đội tại giải Winter Universiades.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 5

Diana Kanaeva (CLB Dinamo-Spb), từng giành huy chương Đồng tại giải Khúc côn cầu Thanh niên Thế giới năm 2015.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 6

Nadezda Morozova (CLB Biryusa), em họ của vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng Alexei Morozov. Morozova từng giành huy chương Đồng tại giải vô địch trẻ thế giới năm 2016, và vô địch giải Winter Univesiades trong hai năm 2015, 2017.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 7

Tatiana Shatalova (CLB Biryusa), chủ nhân huy chương Đồng giải trẻ thế giới năm 2017. Shatalova từng thuyết phục cha mẹ cho mình chơi khúc côn cầu từ năm 5 tuổi, nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt. Sau đó, cô chuyển sang chơi đấm bốc để bố mẹ thấy rằng khúc côn cầu phù hợp với con gái của mình hơn.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 8

Anastasia Smirnova (CLB SKIF), từng giành huy chương Vàng và huy chương Bạc Eurocup. Smirnova từng là người mẫu, bắt đầu chơi khúc côn cầu khá muộn, khi đã 19 tuổi. Cô từng nghĩ rằng đây là môn thể thao dành cho nam giới, nhưng khi vừa chơi thử, Smirnova đã lập tức bị lôi cuốn và quyết định trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 9

Tatiana Shchukina (CLV vùng Sverdlovsk), bắt đầu chơi khúc côn cầu khi mới 13 tuổi, từng 3 lần vô địch giải quốc gia, thích trượt tuyết và yêu văn học.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 10

Nina Pirogova (CLB Tornado), từng giành huy chương Đồng giải Vô địch thế giới năm 2016, hai huy chương Đồng giải Vô địch trẻ thế giới và hai lần giành giải Vô địch Quốc gia.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 11

Alevtina Shtaryova (CLB Tornado), giành huy chương Đồng giải Khúc côn cầu Thanh niên Thế giới 2015, huy chương Đồng giải Vô địch Thế giới năm 2016, vô địch giải Winter Universiade năm 2017.

Dàn nữ VĐV Nga nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết ảnh 12

Anna Shokhina (CLB Tornado), giành huy chương Đồng giải Khúc côn cầu Thanh niên Thế giới 2015, hai lần vô địch giải Winter Univesiade. Shokhina từng tham gia thi đấu tại Thế vận hội Sochi 2014. 

MỚI - NÓNG