Dân bản dựng trường cho học sinh

Sự góp sức của người dân cho thầy trò vùng biên viễn có mùa tựu trường trọn vẹn.
Sự góp sức của người dân cho thầy trò vùng biên viễn có mùa tựu trường trọn vẹn.
TP - Khó khăn, vất vả gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc” của các giáo viên cắm bản được an ủi phần nào khi dân bản cùng nhau góp công sức, nguyên vật liệu dựng nên những phòng học, nhà ở mới dù là tạm bợ.

Trong những ngày qua, giáo viên cắm bản tại các điểm trường xa xôi của huyện biên giới Kỳ Sơn đang tất bật cho công tác chuẩn bị năm học mới. Ngày hội tựu trường đến gần nhưng những phòng học cho học sinh, nhà ở của giáo viên bị xiêu vẹo ngả nghiêng, dột nát. Điểm trường Nhãn Lỳ, trường Tiểu học Tà Cạ bị đổ sập, hàng chục căn nhà ở tạm của giáo viên cắm bản cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Kỳ nghỉ hè của thầy trò biên viễn trở nên không trọn vẹn.

Trước sự khó khăn, vất vả của giáo viên cắm bản, huyện Kỳ Sơn đã điều động nguồn nhân lực dựng lại điểm trường bị hư hỏng. Tại xã Nậm Càn, hàng trăm người dân, từ già làng tới trẻ em, thanh niên trai tráng trèo đèo, vượt suối mang gỗ, tranh tre, lá tới các điểm trường, nhà ở của giáo viên dựng lên những ngôi nhà mới cho thầy trò.

“Điểm trường tại bản Nậm Khiêm có 8 lớp với hơn 100 học sinh nhưng chỉ có 3 phòng học kiên cố còn giáo viên thì vẫn ở nhà tạm dột nát. Không chỉ năm nay mà các năm trước, người dân trong xã đều đến để giúp sửa chữa trường lớp và nhà ở cho giáo viên và học trò”, thầy Nguyễn Anh Tứ, giáo viên cắm bản Nậm Khiêm, xã Nậm Càn chia sẻ.

Trao đổi với Tiền Phong, thầy Nguyễn Hồng Hoa – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết toàn huyện có 56 điểm trường, gồm 183 giáo viên đang còn ở nhà tạm; 89 điểm trường gồm 114 giáo viên chưa có nhà ở nội trú.

MỚI - NÓNG