Đại sứ quán Cuba ở Pháp bị tấn công bằng bom xăng

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh từ hiện trường. Ảnh: Twitter
Hình ảnh từ hiện trường. Ảnh: Twitter
TPO - Đại sứ quán Cuba tại Pháp đã bị tấn công bằng bom xăng sáng sớm ngày 27/7.

Theo RT, hai kẻ tấn công đã ném ba chai bom xăng vào Đại sứ quán Cuba ở Paris (Pháp).

Hai chai bom bốc cháy khiến toà nhà bị hư hại nhẹ. Không nhà ngoại giao nào bị thương trong sự cố.

Lực lượng cứu hoả Paris cho biết đã nhận được tin báo về vụ tấn công lúc rạng sáng thứ ba, nhưng vụ cháy đã được dập tắt trước khi lính cứu hoả có mặt tại hiện trường.

Đại sứ quán Cuba ở Pháp bị tấn công bằng bom xăng ảnh 1Đại sứ quán Cuba ở Pháp bị tấn công bằng bom xăng ảnh 2Đại sứ quán Cuba ở Pháp bị tấn công bằng bom xăng ảnh 3

Ảnh: Twitter

Ngoại trưởng Cuba - Bruno Rodriguez gọi đây là “vụ tấn công khủng bố”.

“Mỹ phải chịu trách nhiệm vì chiến dịch chống lại Cuba của họ đã khuyến khích những hành vi kiểu này và kích động bạo lực”, ông Rodriguez tuyên bố.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Mỹ chưa đưa ra tuyên bố chính thức về cáo buộc trên.

Theo RT, DW
MỚI - NÓNG