THẾ GIỚI 24H: Hàng vạn người dân Cuba míttinh quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Hàng vạn người dân Cuba míttinh quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng
TPO - Ngày 17/7, hàng vạn người dân Cuba tiếp tục xuống đường tuần hành, bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ sau khi xảy ra các hoạt động biểu tình tại một số địa phương vào tuần trước.

Khoảng 100.000 người dân thủ đô La Habana đã tập trung tại Diễn đàn Phản đế dọc đại lộ Malecón để bày tỏ quyết tâm bảo vệ cách mạng và chủ quyền Tổ quốc trước những hoạt động gây bất ổn gần đây. Tại sự kiện ở thủ đô La Habana, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ những thông tin sai lệch, "dối trá" về tình hình ở đảo quốc Caribe này. Trong cuộc tuần hành cùng với Đại tướng Raul Castro và trước hàng nghìn người dân ủng hộ ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định: “Những gì thế giới đang nhìn nhận về Cuba là dối trá." Ông đồng thời tố cáo việc tạo dựng “hình ảnh sai lệch” trên các mạng xã hội nhằm "kích động sự phẫn nộ và hủy hoại tài sản."

Một nhóm điều tra gồm 15 quan chức người Trung Quốc vừa tới Pakistan để cùng nhà chức trách nước này tiến hành cuộc điều tra vụ nổ xe buýt tại tỉnh miền Bắc Khyber Pakhtunkhwa. Theo bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid, nhóm điều tra Trung Quốc tới Pakistan ngày 16/7 và lập tức cùng các quan chức an ninh chủ nhà di chuyển tới hiện trường vụ việc.

Theo Reuters, trong tuyên bố ngày 17/7, phe Dân chủ tại Hạ viện bang Texas thông báo ba nghị sỹ Dân chủ đại diện cho bang này, những người đã tới thủ đô Washington D.C để ngăn chặn một đạo luật bầu cử do phe Cộng hòa bảo trợ, đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo tuyên bố, cả ba nghị sỹ này đều đã được tiêm phòng COVID-19, song vẫn dương tính trong 24 giờ gần nhất. Theo CBS News, trong tuần qua, phái đoàn nghị sỹ bang Texas đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ trong Quốc hội, trong đó có lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer.

Ngày 17/7, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, Kiev mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ukraine vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới. Cụ thể, phát biểu với đài truyền hình Suspilne (Ukraine), Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Serhiy Nykyforov nói: “Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào những ngày cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8”. Tháng 6/2021, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tháng 7, song chưa thảo luận về thời điểm cụ thể.

Ngày 17/7, cuộc sống đang dần trở lại bình thường ở Nam Phi khi các tình nguyện viên và các nhóm cộng đồng bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, các cửa hàng được mở cửa trở lại và xe tải quay trở lại các đường cao tốc chính. Tại trung tâm của thành phố Johannesburg thuộc tỉnh Gauteng, hầu hết các cửa hàng vẫn đang sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Chỉ có một số cửa hàng đã mở cửa trở lại. Tại thị trấn Alexandra ở phía Bắc thành phố Johannesburg, nơi bị tàn phá nặng nề tron g cuộc biểu tình bạo lực và cướp phá trong tuần qua, mọi người đang bận rộn dọn dẹp các mảnh vỡ. Cảnh sát và binh lính Nam Phi vẫn duy trì sự hiện diện dày đặc tại một số trung tâm thương mại và các cơ sở trọng điểm của đất nước.

Ngày 17/7, nhà chức trách đã tìm thấy ba thi thể tại hiện trường của vụ rơi chiếc máy bay Piper tại Tây Nam nước Đức. Hãng thông tấn DPA của Đức cho hay cảnh sát chưa nhận dạng được các nạn nhân. Trong khi đó, cơ quan kiểm soát không lưu của Đức cho biết phi công lái máy bay này không thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Chiếc máy bay xấu số đã rơi xuống đất chỉ 20 phút sau khi cất cánh.

Ngày 17/7, cảnh sát thông báo tám người đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, trong một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ) rạng sáng cùng ngày. Cảnh sát cho hay vụ việc xảy ra khoảng 2h10 sáng 17/7 (giờ địa phương). Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương. Lực lượng chức năng lưu ý rằng họ không có mô tả về nghi phạm, không có ai bị bắt giữ và cũng chưa rõ động cơ gây án.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 472.000 ca bệnh COVID-19 và trên 6.800 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 190,7 triệu ca, trong đó trên 4,09 triệu ca tử vong. Ngày 17/7, Indonesia ghi nhận thêm 51.952 ca mắc và 1.092 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này lên lần lượt là 2.832.755 và 72.489 ca. Đây là lần thứ 4 Indonesia ghi nhận trên 50.000 ca mắc mới trong một ngày và là lần thứ 3 số ca tử vong vượt mức 1.000 ca/ngày. Hiện quốc gia Đông Nam Á này vẫn còn 527.872 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly ở nhà và 239.294 ca nghi nhiễm.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết sẽ triển khai gần 60.000 sỹ quan cảnh sát để bảo đảm an ninh cho sự kiện Olympic và Paralympic Tokyo sắp tới. Đây là số lượng sỹ quan cảnh sát lớn nhất mà NPA đã từng triển khai để đảm bảo an ninh cho các sự kiện ở Nhật Bản. Hiện các đoàn thể thao nước ngoài đang đổ về Nhật Bản để chuẩn bị cho Olympic Tokyo, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/7 tới. Ngày 16/7, khoảng 200 vận động viên và quan chức thể thao của Hà Lan, Canada, Cộng hòa Séc và Ecuador đã tới sân bay Narita, giáp thủ đô Tokyo. Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tới Nhật Bản trong ngày 19/7.

MỚI - NÓNG