Đức - Bỉ hơn 150 thiệt mạng vì lũ lụt, hàng trăm người đang mất tích

0:00 / 0:00
0:00
Liege (Bỉ) chìm trong nước lũ. Ảnh: Reuters
Liege (Bỉ) chìm trong nước lũ. Ảnh: Reuters
TPO - Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót ở miền Tây nước Đức khi mực nước vẫn ở mức cao, “nhấn chìm” nhiều thị trấn và làm sập nhiều nhà cửa.

Theo ước tính của cảnh sát, ít nhất 133 người đã thiệt mạng trong thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ nhất suốt nửa thế kỉ qua ở Đức.

Trong số đó, có khoảng 90 người ở Ahrweiler, phía Nam Cologne. Hàng trăm người vẫn đang mất tích.

Khoảng 700 cư dân đã được sơ tán vào cuối ngày thứ Sáu, sau khi một con đập bị vỡ ở thị trấn Wassenberg gần Cologne.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Armin Laschet, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, dự kiến đến thăm Erftstadt, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vào thứ Bảy.

Đức - Bỉ hơn 150 thiệt mạng vì lũ lụt, hàng trăm người đang mất tích ảnh 1
Nước lũ "nhấn chìm" một tuyến phố ở Erftstadt (Đức). Ảnh: Reuters

Lũ lụt cũng đã xảy ra ở Bỉ và Hà Lan, với ít nhất 20 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích ở Bỉ.

Tuần tới, Bỉ sẽ có ngày quốc tang vào ngày 21/7, và giảm bớt các hoạt động ăn mừng ngày lễ quốc khánh để tưởng niệm các nạn nhân của đợt lũ lụt.

Tại thị trấn Verviers, miền Đông nước này, nước sông vẫn chảy ồ ạt qua các tuyến phố lân cận. “Chúng tôi đã cố gắng qua mùa COVID-19. Chúng tôi đã hy vọng rằng công việc bắt đầu khởi sắc trở lại. Nhưng hãy nhìn đây”, một người bán hàng nói trong nước mắt.

Một số thị trấn và làng mạc đã bị lũ nhấn chìm, bao gồm cả thị trấn Pepinster gần Liege, nơi có khoảng 10 ngôi nhà bị sập. Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ đã đến thăm thị trấn hôm thứ Sáu, lội qua những con phố ngập nước.

Bỉ đã nhận được sự giúp đỡ từ Luxembourg và Hà Lan, mặc dù những nơi này cũng đang phải hứng chịu lũ lụt. Hơn 250 người nước ngoài, bao gồm cả phi công trực thăng và thợ lặn, đã đến Bỉ hỗ trợ tìm kiếm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.