Đại sứ Nga: Gói viện trợ quân sự mới đẩy Mỹ lún sâu hơn vào cuộc xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 14/6 cho biết gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la dành cho Ukraine đang đẩy Washington lún sâu hơn vào "vực thẳm" của cuộc xung đột.

Gói viện trợ, bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không cùng nhiều phương tiện, được công bố khi Ukraine đang dần định hình cuộc phản công được mong đợi từ lâu. Trong tuần qua, các lực lượng Ukraine được cho là đã mất một số xe tăng và xe bọc thép do các đồng minh phương Tây cung cấp trong khi giành lại những phần lãnh thổ nhỏ.

"Mỹ đang ngày càng lún sâu hơn vào vực thẳm của cuộc khủng hoảng Ukraine", Đại sứ Antonov được trích dẫn trong một bài đăng trên kênh Telegram của đại sứ quán.

"Rõ ràng, các chiến lược gia từ Mỹ bằng cách nào đó không hiểu rằng không có số lượng vũ khí nào, không có lực lượng đánh thuê nào, có thể xoay chuyển tình thế trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.”

Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh khác của Ukraine đã gửi hỗ trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13/6 hoan nghênh khoản viện trợ mới của Mỹ, nói trên Twitter rằng đó là những gì lực lượng quốc phòng Ukraine cần, một "sự hỗ trợ hiệu quả trong việc giải phóng các vùng lãnh thổ”.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/6 tuyên bố sẽ cung cấp thêm 15 xe chiến đấu Bradley cho Ukraine như một phần của gói hỗ trợ trị giá 325 triệu đô la.

Gói này cũng bao gồm 10 xe bọc thép chở quân Stryker, đạn dược cho hệ thống tên lửa đất-đối-không và hệ thống HIMARS; hệ thống phòng không vác vai Stinger và hệ thống chống thiết giáp Javelin; đạn pháo 155mm và 105mm, đạn vũ khí hạng nhẹ.

“Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ đoàn kết với Ukraine cho đến chừng nào còn có thể,” Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Bộ Công an hiến kế giải pháp ổn định thị trường vàng
Bộ Công an hiến kế giải pháp ổn định thị trường vàng
TPO - “Bộ Công an đã tập trung nắm tình hình, tham mưu Chính phủ nhiều vấn đề, trong đó tập trung kiến nghị các giải pháp liên quan an ninh tiền tệ, tập trung sửa đổi một số quy định tại Nghị định 24 về độc quyền vàng miếng SJC”, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.