Đại sứ Mỹ nói về những khoảnh khắc cảm động khi Tổng thống Biden thăm Việt Nam

TPO - Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 13/9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhiều lần dùng từ cảm động để nói về những khoảnh khắc trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam vừa qua.
Đại sứ Mỹ nói về những khoảnh khắc cảm động khi Tổng thống Biden thăm Việt Nam ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper. (Ảnh: Như Ý)

Ông nói rằng chuyến thăm chỉ diễn ra trong vòng 24 giờ đồng hồ nhưng thực sự tuyệt vời. Các hoạt động của Tổng thống Biden diễn ra từ ngày 10/9, với cuộc gặp và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm sau là cuộc hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ông nói rằng đặc điểm chung của những cuộc gặp gỡ và tương tác này là sự ấm áp thực sự, dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Đại sứ Knapper cho biết ông rất cảm động khi chứng kiến Tổng thống Biden gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên hồi năm 2015, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Washington và ông Biden lúc đó là Phó Tổng thống. “Khi nhìn thấy hai nhà lãnh đạo gặp nhau và nhớ lại lần gặp ở Washington, tôi thực sự nghĩ rằng hai người đã nuôi dưỡng tình cảm, tình bạn bền chặt và có ý nghĩa cho việc gặp lại”, Đại sứ Knapper nói.

Sự hoà giải vẫn tiếp tục được Việt Nam và Mỹ thực hiện, tạo nên nền tảng cho mối quan hệ song phương, để Việt Nam và Mỹ có thể thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực và tiến tới cấp độ quan hệ song phương cao nhất như vừa qua.

Ông cho biết, một khoảnh khắc nữa khiến ông đặc biệt cảm động là khi Tổng thống Biden đến gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Một buổi lễ nhỏ đã diễn ra nhân dịp này, để một số cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam trao nhật ký và kỷ vật chiến tranh cho nhau trước sự chứng kiến của Tổng thống Biden và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

“Khoảnh khắc đó đặc biệt cảm động đối với tôi, vì bố tôi cũng là một cựu chiến binh trở về từ chiến trường Việt Nam”, ông nói.

Đại sứ Mỹ nói rằng sự hoà giải vẫn tiếp tục được Việt Nam và Mỹ thực hiện, tạo nên nền tảng cho mối quan hệ song phương, để Việt Nam và Mỹ có thể thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực và tiến tới cấp độ quan hệ song phương cao nhất như vừa qua.

Đại sứ Mỹ cho biết, Mỹ và Việt Nam vẫn tiếp tục hợp tác cùng nhau để xử lý những vấn đề do chiến tranh để lại, đưa hài cốt của các quân nhân Mỹ mất tích ở Việt Nam trở về và hỗ trợ Việt Nam xác định hài cốt liệt sĩ để đưa về đoàn tụ với gia đình. Ông khẳng định, Mỹ tiếp tục cam kết thực hiện bổn phận này cũng như dọn dẹp bom mìn chưa nổ, xử lý những vùng đất bị nhiễm độc và hỗ trợ người khuyết tật.

Đại sứ Marc Knapper cho biết, cả hai đảng của Mỹ đều ủng hộ những nỗ lực đó. Một số đoàn nghị sĩ Mỹ đã đến đây để xem tận mắt những công việc mà hai bên đang làm cùng nhau.

Những nghị sĩ nỗ lực nhiều nhất để thúc đẩy vấn đề này là cựu Ngoại trưởng John Kerry (hiện là Đặc phái viên khí hậu của tổng thống), Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, và cố Thượng nghị sĩ John McCain.

Vì vậy, khi đến Hà Nội, Tổng thống Biden đã đến thăm phù điêu ghi lại sự kiện chiếc máy bay ông McCain điều khiển bị bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch, dẫn đến việc ông McCain sau này trở thành một trong những người bắc cây cầu hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam. Đại sứ Knapper cho rằng việc ông John Kerry cùng Tổng thống Biden đến thăm phù điêu là một khoảnh khắc “cảm động và rất thú vị”.

"Thành công của Việt Nam là thành công của Mỹ. Chúng ta công khai cam kết với nhau rằng sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trong một số vấn đề cấp bách nhất của thời đại" - Đại sứ Marc Knapper

Nói về ý nghĩa của việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ Knapper cho rằng đó là sự khẳng định “công khai và kiên quyết” về sức mạnh và khát vọng của hai bên đối với mối quan hệ này. “Tôi nghĩ với việc nâng cấp này, hai nước đang cho thấy rằng tương lai của Việt Nam và Mỹ từ nay gắn bó chặt chẽ với nhau”, ông nói.

“Chắc chắn là như thế. Thành công của Việt Nam là thành công của Mỹ. Chúng ta công khai cam kết với nhau rằng sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trong một số vấn đề cấp bách nhất của thời đại. Và đặc biệt, chúng ta cam kết công khai hợp tác cùng nhau trong một số vấn đề quan trọng nhất để định hình tương lai chung”, ông nói thêm.

Tin liên quan