Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain

TPO - Khoảng 15h chiều nay (11/9), Tổng thống Joe Biden cùng đoàn đại biểu cấp cao Mỹ tới đặt hoa tại phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain, một trong những người bắc cầu cho quan hệ Việt - Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm nơi đặt phù điêu tưởng nhớ sự kiện bắn rơi chiếc máy bay do cố thượng nghị sĩ John McCain điều khiển khi tham chiến ở Việt Nam. (Ảnh: Như Ý)

Bức phù điêu ở hồ Trúc Bạch khắc họa hình ảnh chiếc máy bay do phi công John McCain điều khiển bị bắn rơi năm 1967, khi tham gia chiến dịch ném bom miền Bắc, khiến phi công này phải nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain ảnh 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt hoa tưởng niệm cố thượng nghị sĩ John McCain bên hồ Trúc Bạch, chiều 11/9. (Ảnh: Phạm Duy)

Ông McCain sau đó bị giam giữ hơn 5 năm ở nhà tù Hỏa Lò trước khi được trao trả theo Hiệp định Paris năm 1973.

Ông McCain cùng ông John Kerry, người cũng là một cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, sau này là ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, đi tiên phong trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sau chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain ảnh 3

Bức phù điêu bên hồ Trúc Bạch. (Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng)

Thượng nghị sĩ McCain từng thăm bức phù điêu này nhiều lần trong khoảng 25 chuyến thăm Việt Nam (từ năm 1985 - 2017), để thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông qua đời vào 25/8/2018 sau khi mắc bệnh ung thư não.

Khi thăm Việt Nam vào tháng 8/2021, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến đây đặt hoa để tưởng nhớ cố thượng nghị sĩ McCain nhân tưởng niệm 3 năm ngày mất của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng thăm địa điểm vào ngày 29/7/2021.

Tin liên quan