Phó Tổng thống Mỹ tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain bên hồ Trúc Bạch

TPO - Sau khi rời Phủ Chủ tịch và trên đường về khách sạn, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dừng chân để đặt hoa tưởng niệm Thượng nghị sĩ John McCain, nhân tưởng niệm 3 năm ngày mất của ông.

Địa điểm đặt bia tưởng niệm bên hồ Trúc Bạch là nơi chiếc máy bay của ông McCain bị bắn rơi vào năm 1967, khi ông còn là đại uý hải quân Mỹ. Sau đó ông McCain bị bắt và ông phải ngồi tù 5 năm. Bia tưởng niệm được coi như sự nhắc nhở về những tổn thất của chiến tranh và là biểu tượng cho sự phát triển của quan hệ Việt – Mỹ.

Thượng nghị sĩ McCain từng thăm bia này nhiều lần trong khoảng 25 lần thăm Việt Nam, từ năm 1985-2017, để thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông qua đời vào 25/8/2018 sau khi mắc bệnh ung thư não.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng từng thăm địa điểm vào ngày 29/7 vừa qua.

Phó Tổng thống Mỹ tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain bên hồ Trúc Bạch ảnh 1

Đây là phù điêu được dựng để ghi lại sự kiện tháng 10/1967, khi tên lửa của Việt Nam bắn rơi máy bay do phi công Mỹ John McCain điều khiển. Ông McCain bị giam giữ hơn 5 năm ở nhà tù Hỏa Lò trước khi được trao trả theo Hiệp định Paris năm 1973. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain bên hồ Trúc Bạch ảnh 2

"Ông John McCain là một người hùng của Mỹ. Tôi rất vinh dự khi được phục vụ cùng ông ấy trong một thời gian ngắn tại Thượng viện Mỹ", bà Harris nói sau khi đặt hoa tưởng niệm. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain bên hồ Trúc Bạch ảnh 3

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đặt chân tới Hà Nội tối 24/8, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến ngày 26/8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một phó tổng thống Mỹ đương nhiệm đến Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên của bà Harris tới khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain bên hồ Trúc Bạch ảnh 4

Tại cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào sáng nay, Phó Tổng thống Harris thông báo, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm một triệu liều vắc xin COVID-19, nâng tổng số vắc xin mà Mỹ tặng Việt Nam từ trước tới nay lên 6 triệu liều. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain bên hồ Trúc Bạch ảnh 5

Giới chuyên gia nhận định, việc bà Harris chọn Việt Nam và Singapore là điểm đến cho chuyến công du Đông Nam Á lần này thể hiện tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters / Dân trí
Tin liên quan