Đại sứ Mỹ kêu gọi Nga không nên đóng cửa đại sứ quán vì vấn đề Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga không nên đóng cửa đại sứ quán tại Mỹ vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine, vì hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới cần tiếp tục đối thoại, Đại sứ Mỹ tại Nga phát biểu ngày 6/6.
Đại sứ Mỹ kêu gọi Nga không nên đóng cửa đại sứ quán vì vấn đề Ukraine ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại Nga John J. Sullivan. (Ảnh: Tass)

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine là một bước ngoặt trong lịch sử Nga: Một cuộc nổi dậy chống lại bá quyền của Mỹ, điều mà ông chủ Điện Kremlin cho là đã làm mất mặt Nga từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Trong cuộc trả lời hãng tin Tass của Nga, Đại sứ Mỹ John J. Sullivan, người được bổ nhiệm từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng Washington và Mátxcơva không thể đơn giản là cắt đứt quan hệ.

“Chúng ta phải duy trì khả năng đối thoại với nhau”, ông Sullivan nói với Tass, đồng thời cảnh báo chớ nên loại bỏ các tác phẩm của Leo Tolstoy khỏi các giá sách ở phương Tây hay dừng chơi nhạc của Pyotr Tchaikovsky.

Dù trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và bê bối nghe lén, Mátxcơva và Washington chưa bao giờ cắt đứt từ khi Mỹ thiết lập quan hệ với Liên Xô vào năm 1933.

Nhưng giờ đây, Nga nói rằng quan hệ thời hậu Liên Xô với phương Tây đã qua và Mátxcơva sẽ quay về hướng đông.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ông muốn mượn lời bài hát “Chúng ta sẽ không bao giờ trở lại với nhau” của Taylor Swift để gửi đến Tổng thống Putin.

Khi được hỏi về phát biểu đó, Đại sứ Sullivan nói: “Chúng ta cũng sẽ không bao giờ cắt đứt hoàn toàn”.

Khi được hỏi rằng liệu phát biểu này có ý là sẽ đóng cửa đại sứ quán hay không, ông Sullivan nói: “Họ có thể, đó là khả năng, dù tôi nghĩ sẽ là sai lầm lớn”.

“Theo tôi hiểu, Chính phủ Nga đã đề cập đến nhiều khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao. Chúng ta không thể chỉ cắt đứt và dừng đối thoại với nhau”, ông Sullivan nói.

Bộ Ngoại giao Nga triệu tập trưởng đại diện các cơ quan báo chí Mỹ tại Mátxcơva đến gặp vào ngày 6/6 nhằm đáp trả những hành động “không thân thiện” của Mỹ.

“Lý do duy nhất tôi nghĩ Mỹ có thể buộc phải đóng cửa đại sứ quán là nơi đó trở nên không an toàn để tiếp tục làm việc”, ông Sullivan nói.

Khi được hỏi liệu quan hệ song phương sẽ đi đến đâu, vị đại sứ 62 tuổi xuất thân là luật sư nói rằng ông không rõ, nhưng hy vọng đến một ngày sẽ có quan hệ hợp tác.

“Nếu cá cược, tôi sẽ nói ngày đó không xảy ra khi tôi còn sống”, ông nói.

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG