Đài Loan, Nhật Bản hứng động đất mạnh

Nhiều ô tô ở Đài Loan bị lật trong vụ động đất sáng 20/4. Ảnh: AP
Nhiều ô tô ở Đài Loan bị lật trong vụ động đất sáng 20/4. Ảnh: AP
TP - Hôm qua, một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi đảo Đài Loan, khiến các tòa nhà ở thủ phủ Đài Bắc rung chuyển; cảnh báo sóng thần được đưa ra trong thời gian ngắn ở miền tây nam Nhật Bản. Trận động đất dẫn tới hỏa hoạn, khiến một người thiệt mạng, một người nhập viện ở Đài Loan.

Các chuyên gia Nhật Bản cảnh báo, trận động đất 6,6 độ richter có thể gây sóng thần cao khoảng 1m ở nhiều đảo thuộc chuỗi đảo Okinawa. Cảnh báo được gỡ khoảng 1 giờ sau đó vì Nhật Bản không ghi nhận sóng bất thường.

 Chưa có báo cáo thiệt hại nào ở Nhật Bản, nhưng một tòa nhà 4 tầng ở Đài Bắc bị cháy vì một hộp điện ngoài tòa nhà phát nổ sau khi động đất xảy ra. 

Một người đàn ông 65 tuổi sống trong tòa nhà “không còn dấu hiệu này của sự sống”, cơ quan cứu hỏa địa phương thông báo. Một cư dân 18 tuổi phải nhập viện vì hít phải khói, nhưng tình hình không nguy hiểm. 

Người dân và các nhân viên văn phòng ở trung tâm Đài Bắc được sơ tán khỏi một tòa nhà vì lo ngại khí gas rò rỉ, trong khi nhiều ô tô trong khu đỗ xe đa tầng gần đó bị lật úp, nhưng không ai bị thương.

Tại Nhật Bản, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tránh xa khu vực bờ biển và tìm nơi trú ẩn cao hơn. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng, chính quyền vẫn đang thu thập thông tin, nhưng trận động đất có vẻ không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Giám đốc Trung tâm Địa chấn Đài Loan, ông Kuo Kai-wen, cảnh báo có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra động đất thời gian tới. Kể từ đầu năm, đã có 3 trận động đất mạnh hơn 6 độ richter xảy ra ở vùng lãnh thổ này.

Theo CNN, Japan Times
MỚI - NÓNG