![]() |
| Đặc nhiệm Mỹ bí mật hoạt động tại Iran từ 6 tháng qua? |
Chính quyền Mỹ đã bí mật tiến hành những hoạt động do thám các địa đ iểm cất giấu các vũ khí nguyên tử, hóa học và tên lửa có thể mang đầu đạn nguyên tử ở Iran để chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra.
Đó là những thông tin được phóng viên điều tra người Mỹ Seymour Hersh tiết lộ trong bài báo đăng trên tờ New Yorker và trên trang web của kênh truyền hình CNN.
Theo đó, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành hoạt động do thám ở Iran từ 6 tháng nay, chủ yếu ở các khu vực phía Đông Iran. Tổng cộng 26 địa điểm tình nghi đã bị các lực lượng đặc nhiệm tiến hành "rà soát" kỹ lưỡng.
Trước khi vụ việc được công bố, các quan chức tình báo Mỹ đã từng xếp Iran vào danh sách “trục ma quỷ” và là một trong những mục tiêu cần chú ý trong chiến dịch chống khủng bố. Nhiều quan chức Mỹ cũng đã công khai khẳng định Iran là mục tiêu chiến lược trong thời gian tới của Mỹ.
Seymour Hersh là phóng viên đầu tiên công bố nhiều chi tiết quan trọng về những hành động lạm dụng và tra tấn tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib ở Baghdad.
Hersh cho biết những thông tin về hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Iran là do những nguồn tin nội bộ, các cựu quan chức tình báo và những tổ chức liên quan đến chính quyền Mỹ, Lầu Năm Góc cung cấp.
Trong bài báo của mình, Hersh khẳng định: “Tổng thống Mỹ đã cho thành lập những đơn vị đặc nhiệm bí mật tiến hành các hoạt động do thám nhằm vào những địa điểm tình nghi “khủng bố” ở 10 quốc gia Trung Đông và Nam Á”.
Theo kế hoạch, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố sẽ được Lầu Năm Góc trực tiếp thực hiện và vai trò của Cơ quan tình báo Mỹ CIA trong các chiến dịch này sẽ được rút xuống nhiều lần.
Hersh khẳng định các quan chức có trách nhiệm của chính quyền Mỹ đã không trả lời những câu hỏi ông đưa ra trước khi thông tin này được công bố. Nhiệm vụ do thám bí mật này đã được các quan chức cao cấp của Mỹ “cho phép” nhằm đề phòng những vấn đề nảy sinh bất ngờ khi xảy ra những hoạt động quân sự.
Theo ông Hersh, những thông tin này khi công bố sẽ khiến cho chính quyền Mỹ phải cân nhắc lại hành động của mình.
Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, ông Dan Bartlett, đã đưa ra lời phủ nhận đối với thông tin trong bài báo. Ông Dan Bartlett khẳng định những thông tin là hành động bịa đặt.
Tuy nhiên, khi được hỏi về những hành động quân sự có thể xảy ra khi những nỗ lực ngoại giao thất bại, ông Bartlett từ chối trả lời. Ông khẳng định không có bất cứ quyết định chính thức nào được đưa ra trong thời điểm này.
