Đà Nẵng - Huế ký kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hải Vân quan

Di tích quốc gia hải Vân quan (nguồn Internet)
Di tích quốc gia hải Vân quan (nguồn Internet)
TPO - Chiều 20/2, tại Huế diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Hải Vân quan giữa UBND 2 tỉnh, thành Đà Nẵng và TT-Huế.

Tại buổi làm việc này, các bên thống nhất UBND tỉnh TT-Huế là cấp quyết định đầu tư, trực tiếp phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và nghiệm thu quyết toán Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Hải Vân quan theo đúng các quy định hiện hành và hồ sơ dự án được thống nhất giữa hai bên.

Đà Nẵng - Huế ký kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hải Vân quan ảnh 1

 Đại diện lãnh đạo, các ban ngành 2 tỉnh, thành trong một lần làm việc về bảo tồn di tích Hải Vân quan (ảnh Nguyễn Thành)

Được biết, nguồn vốn đầu tư cho dự án sẽ trích từ ngân sách tỉnh TT-Huế (đóng góp 50%) và ngân sách thành phố Đà Nẵng (50%) trên tổng mức đầu tư được phê duyệt. Dự án thực hiện trong hai năm 2019 - 2020.

Chính quyền hai địa phương cũng thống nhất, trong quá trình triển khai thủ tục phê duyệt dự án và giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, UBND tỉnh TT-Huế cần thông tin, trao đổi và thống nhất ý kiến văn bản với UBND thành phố Đà Nẵng; thành phố Đà Nẵng cử thành viên là đại diện Sở VH-TT thành phố tham gia Ban quản lý dự án thực hiện công trình do UBND tỉnh TT-Huế chỉ định.

Đà Nẵng - Huế ký kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hải Vân quan ảnh 2

Ký kết biên bản thỏa thuận giữa hai địa phương (ảnh Phan Ngọc Minh)

Cùng với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị, UBND tỉnh TT-Huế còn phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và các đơn vị liên quan thuộc hai địa phương xây dựng kế hoạch, cơ chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng, khai thác dịch vụ du lịch của di tích, bảo đảm lợi ích chung giữa hai địa phương.

Hải Vân quan nằm trên núi Hải Vân thuộc địa giới hành chính của thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Theo sử liệu, Hải Vân quan (海雲關) xây dựng từ đời Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn (năm Minh Mạng thứ 7, 1826). Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ "Hải Vân quan", cửa trông xuống Quảng Nam đề "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Lạc khoản một bên góc bảng còn ghi thêm "Minh Mệnh thất niên cát nhật tạo", tức và làm vào ngày tốt năm Minh Mệnh thứ 7 (1826).

Vào ngày 14/4/2017, Hải Vân quan được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia, hiện trở thành điểm tham quan hấp dẫn của du khách khi đến hai địa phương.

MỚI - NÓNG