Đà Nẵng giải thích vụ cách ly 20 du khách Hàn Quốc

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (giữa) tiếp ông Ahn Min Sik - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (giữa) tiếp ông Ahn Min Sik - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng
TP - Hôm qua, tại cuộc tiếp ông Ahn Min Sik - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ sự tiếc nuối và mong phía bạn thông cảm với những khó khăn của thành phố khi thực hiện cách ly 20 du khách đến từ Hàn Quốc.

Tối 25/2, Đà Nẵng đã đưa đoàn khách đến từ Daegu (Hàn Quốc) trở về nước trên chuyến bay VJ848 sau hơn 1 ngày cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước khi nhóm du khách quay trở về, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng như Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Lê Hồng Hạnh cũng gửi thư xin lỗi nhóm du khách vì sự bất tiện khi đến Đà Nẵng vào thời điểm dịch Covid-19. 

Trước đó, Đà Nẵng đã tiến hành cách ly 80 hành khách trên chuyến bay từ Daegu đến Đà Nẵng trưa 24/2, trong đó có 20 khách Hàn. Tuy nhiên, thời gian qua, một đài truyền hình Hàn Quốc đăng tải ý kiến phàn nàn của một số du khách về việc cách ly, chế độ ăn uống và sinh hoạt...
Thông tin với Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng có những tình huống phát sinh nên Đà Nẵng không kịp bố trí địa điểm cách ly phù hợp.

“Ngay khi có phương án cách ly hành khách trên chuyến bay, chúng tôi đã có sự chỉ đạo quyết liệt, liệt kê một số khách sạn chất lượng tốt để đón đoàn và chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, phút cuối thì các khách sạn này đổi ý. Bởi vậy, chúng tôi rất bị động trong phương án lưu trú”, ông Thơ cho biết.

Theo Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, khi dịch Covid-19 bùng phát, ở Đà Nẵng có vài chục ca nghi nhiễm. Sợ hãi vẫn là tâm lý chung của phần đông người dân cũng như doanh nghiệp.

“Trong tình huống đó, chúng tôi chưa có sự lựa chọn nào tốt hơn Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, vì vậy đã đề nghị cách ly đoàn ở đây. Bệnh viện này là địa điểm cách ly theo quy định của Bộ Y tế, toàn bộ những người dân nghi nhiễm hoặc có lịch sử dịch tễ đều được cách ly ở đây. Tuy nhiên, nơi này không thể có điều kiện tốt như khách sạn 4-5 sao được. Tôi đã chỉ đạo rất cụ thể về việc cách ly đoàn khách Hàn, điều kiện sinh hoạt và suất ăn của họ đều hơn các công dân Việt Nam đang cách ly tại đây. Tuy nhiên, vì điều kiện cơ sở vật chất của Bệnh viện Phổi còn rất khó khăn nên không thể so sánh với bên ngoài được”, ông Thơ giải thích.

Về phần mình, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik cho biết đã nghe về những phản ánh của các du khách, tuy nhiên, ông bày tỏ sự hài lòng và cảm ơn khi Đà Nẵng đã làm việc chuyên nghiệp và tạo điều kiện để các công dân Hàn Quốc trở về.

MỚI - NÓNG