Đà Nẵng chi tiền tỷ trồng cây xanh ở bán đảo Sơn Trà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đà Nẵng sẽ bỏ ra 8 tỷ đồng để trồng cây xanh đặc trưng dọc các tuyến đường ở núi Sơn Trà để tạo điểm nhấn cho bán đảo này. 

Ngày 8/8, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: đã ban hành kế hoạch trồng cây xanh tạo đặc trưng trên báo đảo Sơn Trà.

Theo đó, việc trồng cây xanh tại Sơn Trà sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến 2025 với tổng chiều dài các tuyến đường được trồng hơn 13km.

Đà Nẵng chi tiền tỷ trồng cây xanh ở bán đảo Sơn Trà ảnh 1

Du khách tham quan, chụp ảnh trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Thành

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ triển khai trồng cây Thàn Mát và Bằng Lăng tím dọc các tuyến: Tiên Sa - đỉnh Bàn Cờ (hơn 5,6km); Trạm DRT - chòi Vọng Cảnh (2 km); Hồ Xanh - Bãi Bắc (hơn 5,4km). Các cây sẽ được trồng dọc các tuyến đường trên cứ 1 cây Thàn Mát đến 1 cây Bằng Lăng tím, mỗi cây cách nhau 5m.

Ngoài ra, tại khu vực đỉnh Bàn Cờ trên núi Sơn Trà sẽ được trồng tập trung cây Thàn mát với diện tích 0,1ha.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, cây Thàn Mát là loại cây được đánh giá cao về khả năng sinh trưởng, cho hoa đẹp, có thể trồng trên một số tuyến đường để trở thành điểm nhấn đặc sắc cho du khách đến thưởng ngoạn Sơn Trà trong khoảng tháng 4, tháng 5.

Tuy nhiên, hoa Thàn Mát chỉ nở rộ trong một thời gian ngắn khoảng 15 ngày. Vì vậy, việc trồng xen kẽ cây hoa Bằng Lăng tím sẽ kéo dài thời gian nở hoa tại các tuyến đường trên bán đảo.

Tổng kinh phí cho kế hoạch trồng cây xanh ở bán đảo Sơn Trà là 8 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG