Đà Lạt xử lý nhiều trường hợp biến đất rừng phòng hộ thành trang trại

TPO - TP. Ðà Lạt đang quyết liệt xử lý, ngăn chặn nhiều trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 148A (thuộc địa bàn Phường 7), tiến hành san gạt đất cho bằng phẳng rồi rào chắn nhằm “hô biến” đất rừng phòng hộ thành “trang trại”.

Ngày 18/6, cơ quan hữu trách TP.Đà Lạt cho biết lực chức năng của thành phố, UBND Phường 7 và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung đã tiến hành giải tỏa, tháo dỡ toàn bộ rào chắn bằng kẽm gai trên diện tích hơn 1,5 ha mà 5 hộ đã “phân lô” đất rừng phòng hộ để sản xuất nông nghiệp.

Đà Lạt xử lý nhiều trường hợp biến đất rừng phòng hộ thành trang trại ảnh 1 Tháo gỡ hàng rào kẽm gai “phân lô” đất rừng phòng hộ
Đà Lạt xử lý nhiều trường hợp biến đất rừng phòng hộ thành trang trại ảnh 2

Thu hồi cột bê tông dùng là trụ rào để bao chiếm đất rừng

Đối với diện tích nhà kính trồng hoa công nghệ cao (khoảng 2.000 m2), UBND Phường 7 đang vận động người bao chiếm đất lâm nghiệp tự tháo dỡ và cam kết trồng xen cây lâm nghiệp, khi cây khép tán thì bàn giao lại cho nhà nước quản lý. Nếu hộ này không tự giác chấp hành sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Đà Lạt xử lý nhiều trường hợp biến đất rừng phòng hộ thành trang trại ảnh 3 Nhà kính sản xuất nông nghiệp"mọc" trên đất lâm nghiệp

Để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp trên đất rừng, các hộ cũng đã đào các hồ chứa nước khá quy mô. Theo lãnh đạo UBND Phường 7, việc san lấp các hồ nước trái phép tại khu vực này đang gặp khó khăn. Phường không thuê được các xe múc trên địa bàn (do các chủ xe sợ va chạm với chủ đất) nên sẽ có báo cáo đề nghị UBND TP Đà Lạt hỗ trợ phương tiện cơ giới để thi công, sớm trả lại mặt bằng và trồng lại rừng trước mùa mưa này.

Trước đó, TP.Đà Lạt cũng đã phát hiện một số vụ vi phạm lâm luật tại tiểu khu 148A như vụ phá 700 m2 rừng, trình trạng bao chiếm 4.000m2 đất lâm nghiệp… Cùng với việc xử vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã phối hợp với đơn vị chủ rừng tổ chức giải tỏa hàng ngàn m2 đất rừng bị bao chiếm, sau đó tổ chức trồng lại hơn 2.000 cây thông 3 lá.

UBND TP Đà Lạt cũng đã yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp; giao Hạt Kiểm lâm Đà Lạt  nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn, xử lý nghiêm trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm mà không có báo cáo, phối hợp xử lý. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.