TPO - Bẫy lừa đảo thường đăng quảng cáo trên internet hoặc nhắn trực tiếp số điện thoại với các nội dung “việc nhẹ lương cao”, “cần gấp”, “đi làm ngay”, “không cần trình độ, bằng cấp”…
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của bộ này với loạt các doanh nghiệp đáng chú ý. Theo đó, thanh tra bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ tiến hành thanh tra TKV, FPT, Grab, Aeon cùng một loạt các doanh nghiệp đa cấp về chấp hành quy định pháp luật.
TPO - Theo đại diện Bộ Công Thương, khi tham gia, các đối tượng trong đường dây sẽ dùng thủ thuật lôi kéo, giới thiệu một cách hào nhoáng về các dự án vượt trội về thời đại, hoặc cộng tác với các tỷ phú, doanh nhân xuất sắc trên thế giới. Thậm chí, để tăng sự thuyết phục, các đối tượng này còn vẽ ra những “chim mồi” được quảng cáo đi từ gia cảnh nghèo khó đến thành công, đánh vào tâm lý mong kiếm tiền nhanh, sớm đổi đời của sinh viên.
TPO - Cùng với việc bị phạt 815 triệu đồng, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế (đa cấp Siberian Health Quốc tế) vừa bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương - thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 9/9, một lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản huy động vốn của khách hàng với lãi suất cao giống "đa cấp" gây rủi ro. Việc huy động vốn này Bộ Tài chính nên vào cuộc thanh tra xử lý.
TPO - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, sau khi thanh tra đã ra quyết định xử phạt tổng cộng 405 triệu đồng với hai công ty đa cấp Nu Skin và Unicity do có hàng loạt vi phạm.
TPO - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, đã ghi nhận các thông tin tài liệu trên mạng internet về việc một số tổ chức, cá nhân tổ chức mời gọi người dân sử dụng một ứng dụng điện tử có tên Limbic Arc hay ÌnoBoosts để chữa COVID-19.
TPO - Đạo diễn Bình Trọng tiết lộ, Làng ế vợ 8 lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật. Đó là tình cảnh khốn khổ, cười ra nước mắt của nhiều người dân quê hiện đại.
TP - Quá hiểu tâm lý “khát máu” của các con bạc, hàng loạt sòng bạc online quốc tế và của Việt Nam mọc lên như nấm. Thậm chí, có sòng quảng bá lập ra những đường dây đưa người Việt ra nước ngoài điều khiển mạng lưới trong nước.Trước một thị trường đầy béo bở như Việt Nam, các sòng dùng đủ trò để đưa con bạc vào mê hồn trận.
TPO - Ngày 19/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) trên mạng có dấu hiệu đa cấp trái phép, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản người tham gia.
TPO - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa.
TPO - Gần đây, mạng xã hội xuất hiện những bộ ảnh chế với danh xưng "lố lăng", hiệu ứng "ảo diệu" của các nhân vật tự xưng là "chuyên gia tài chính" khiến netizen vô cùng thích thú, các sao Việt cũng thi nhau "biến hình" bắt trend ngay và luôn để giải trí cho các fan.
TPO - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, thời gian gần đây Cục đã ghi nhận các thông tin trên mạng internet về một số tổ chức, cá nhân mời gọi người dân đầu tư vào “Robot trí tuệ nhân tạo.
TPO - Đây là một trong những điều kiện áp dụng với các nhà đầu tư nước ngoài khi đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, vừa được Bộ Công Thương xây dựng và đưa ra lấy ý kiến.
TP - Nhiều sàn giao dịch ảo mọc lên như nấm sau mưa, bài học đổ vỡ liên tục xảy ra có vẻ không làm nhà đầu tư chùn bước trong công cuộc đi tìm siêu lợi nhuận.
TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệu tập 100 đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng.
Trao đổi với PV ngày 18/4, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ứng Hòa khẳng định: thông tin anh N.H.T, chủ vườn lan Hà Thanh bỏ trốn là không chính xác!
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp mới trên nền tảng thương mại điện tử với tên gọi dự án Crowd1. Đây là dự án đã bị Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cảnh báo thời gian qua.
TP - Sau loạt bài cảnh báo hiện tượng đa cấp biến tướng, báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm trực tuyến “Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Nhận diện những biến tướng mới”. Đại diện các bộ ngành quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp và luật sư đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý những “vòi bạch tuộc” đa cấp biến tướng.
TPO - Hiện nay, trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
TPO - Tọa đàm trực tuyến do Báo Tiền Phong tổ chức vào 9h ngày 11/12, tại trụ sở 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Đại diện các cơ quan chức năng sẽ cung cấp những thông tin chính thức tư vấn cho người dân về việc nhận diện những biến tướng mới của các mô hình đa cấp cũng như tư vấn quy trình khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật...
TP - Các cơ quan chức năng cho biết, người tham gia Forex nộp tiền thật vào hệ thống nhưng hoa hồng, lãi suất được ghi nhận trên hệ thống chỉ là tiền ảo, ví điện tử. Các loại tiền ảo và ví điện tử này không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp. Việc tiếp tay cho Forex trái phép có thể bị phạt tù tới 5 năm.
TP - Trong các cuộc làm việc với Tiền Phong, đại diện hàng loạt cơ quan chức năng tại tỉnh Thanh Hoá - nơi được Công ty Macca Nutrition Việt Nam giới thiệu có vùng trồng cây nguyên liệu mắc ca hàng trăm ha khẳng định: Không có bất cứ căn cứ pháp lý nào về vùng nguyên liệu và dự án xây dựng nhà máy chế biến của Công ty Macca Nutrition Việt Nam tại địa phương. Các thông tin về vùng nguyên liệu, dự án nhà máy chế biến mắc ca của công ty đến hiện nay chỉ là “hứa hão”.
TPO - Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa cho rằng, khi người dân dính vào các mô hình đa cấp như Tập đoàn Gold Time nên làm đơn trình báo với cơ quan công an.
TP - Ðại diện chương trình “Sao vàng thương hiệu Việt - Doanh nhân vì sự phát triển của đất nước” cho biết, đây không phải chương trình trao giải thưởng mà là chương trình truyền thông, quảng cáo cho các doanh nghiệp nhằm mục đích phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu. Doanh nghiệp tham gia sẽ không mất phí nhưng đơn vị nào đăng ký truyền thông, quảng cáo sẽ mất phí theo các top nhất định…
TP - Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tại Việt Nam hiện nay, hoạt động đầu tư Forex (ngoại hối) được điều chỉnh bởi các quy định như Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng…
TP - Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng.
TP - Ở bất cứ sàn Forex nào, nhân viên môi giới Forex (gọi tắt là IB) đều có “kịch bản” tương tự nhau để khiến nhà đầu tư xuống tiền. Kịch bản ấy bắt đầu bằng việc ngụy tạo phong cách người thành đạt, có tiền trên mạng xã hội, trở thành bạn tâm giao để từ người xa lạ trở nên thân thiết.