Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu toà về cáo buộc khai khống tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến toà án Manhattan hôm 2/10 để đối mặt với cáo buộc rằng ông “liên tục” nói dối về giá trị doanh nghiệp và tài sản của mình nhằm tìm kiếm các điều khoản có lợi trong các khoản vay, phí bảo hiểm. Nếu thua kiện, ông Trump có thể phải đối mặt với lệnh cấm kinh doanh ở New York.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu toà về cáo buộc khai khống tài sản ảnh 1

Ông Donald Trump tại toà. Ảnh: Reuters

Theo RT, ông Trump đến toà án cùng các nhân viên anh ninh của mình. Ông mặc bộ vest màu xanh đậm, cà vạt màu xanh sáng và cài huy hiệu hình cờ Mỹ trên ve áo.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài tòa nhà, ông gọi vụ kiện chống lại mình là một “cuộc săn phù thủy” nhằm cản trở chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Cựu Tổng thống Trump và Trump Organization đã bị Tổng chưởng lý New York Letitia James kiện vào tháng 9 năm ngoái, yêu cầu bồi thường 250 triệu đô la, lệnh cấm vĩnh viễn đối với ông Trump cùng các con trai Donald Jr và Eric điều hành các hoạt động kinh doanh ở New York, lệnh cấm bất động sản thương mại kéo dài 5 năm đối với ông Trump và Trump Organization.

Bà James khai trong đơn kiện rằng gia đình ông Trump đã phạm tội lừa dối “đáng kinh ngạc” trong nhiều thập kỷ, thổi phồng giá trị tài sản và công ty của ông với các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Trong số các tài sản bị định giá quá cao có căn hộ penthouse Tháp Trump ở Manhattan, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida cùng nhiều tòa tháp văn phòng và câu lạc bộ chơi golf…

James cho biết văn phòng của bà đã sẵn sàng chứng minh cáo buộc của mình. Bà nói: “Luật pháp vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Cho dù bạn nghĩ mình có bao nhiêu tiền thì cũng không có ai đứng trên pháp luật."

Tại phòng xử án Manhattan, Donald Bender - một đối tác tại Mazars USA và là kế toán viên lâu năm cho các doanh nghiệp của ông Trump được mời làm nhân chứng đầu tiên.

Christopher Kise, luật sư của ông Trump, nhấn mạnh vấn đề tài chính của cựu tổng thống hoàn toàn hợp pháp. Kise nói: “Ông ấy đã kiếm được bộn tiền theo đúng nghĩa đen khi nói đúng về đầu tư bất động sản. Không có ý định lừa đảo, không có bất hợp pháp, không có vỡ nợ, không có vi phạm, không có sự phụ thuộc từ ngân hàng, không có lợi nhuận bất công và không có nạn nhân."

Alina Habba, một luật sư khác, nói với thẩm phán Arthur Engoron rằng tài sản của ông Trump là "tài sản Mona Lisa”, có thể bán với giá cao hơn bình thường nếu ông Trump là người bán chúng.

Tuần trước, thẩm phán đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và doanh nghiệp gia đình của ông phải chịu trách nhiệm về việc thổi phồng giá trị tài sản ròng một cách bất hợp pháp.

Thẩm phán nhận thấy rằng ông Trump trên thực tế đã thổi phồng giá trị tài sản của mình từ 2,23 đến 3,6 tỷ đô la để đảm bảo các điều khoản có lợi trong các khoản vay ngân hàng, bảo hiểm và các nguồn tài chính khác.

Trong đó, căn hộ áp mái ở Tháp Trump được khai rộng 2.787 mét vuông, gần gấp ba lần kích thước thực tế, dẫn đến việc định giá cao hơn tới 207 triệu đô la. Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago cũng được định giá quá cao, lên tới 612,1 triệu đô la, mặc dù một giám định viên cho biết giá trị thị trường của nó không quá 27,6 triệu đô la.

Ông Trump đã phản ứng vào thời điểm đó bằng cách chỉ trích thẩm phán Engoron.

Phiên tòa hiện tại sẽ xem xét sáu yêu cầu bồi thường bổ sung bao gồm làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, gian lận bảo hiểm, đồng thời xác định số tiền phạt mà bị cáo phải trả. Trước khi mở đầu cuộc tranh luận, thẩm phán Engoron tự mô tả mình là người có hiểu biết về luật. Ông nói: “Có một điều là tôi biết rất nhiều về định nghĩa gian lận.”

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến đầu tháng 12. Hơn 150 người có thể làm chứng, mặc dù phần lớn phiên tòa có thể là cuộc chiến giữa các chuyên gia về các tài liệu tài chính.

Ngoài vụ kiện dân sự, ông Trump còn phải đối mặt với các vụ kiện hình sự như cáo buộc ông liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021, cáo buộc ông trả tiền để bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm gần một thập kỷ trước và cáo buộc lưu trữ tài liệu mật của chính phủ sau khi rời Nhà Trắng.

Ông Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và không nhận tội.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG