Cựu Tổng thống Medvedev: Nga không thể dừng chiến dịch quân sự, dù Ukraine từ bỏ hy vọng vào NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/8, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Mátxcơva sẽ không dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngay cả khi Kiev chính thức từ bỏ mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Cựu Tổng thống Medvedev: Nga không thể dừng chiến dịch quân sự, dù Ukraine từ bỏ hy vọng vào NATO ảnh 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Reuters)

Ông Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cũng nói trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp, rằng Nga đã chuẩn bị cho việc đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với một số điều kiện nhất định.

Trước khi mở chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2, Mátxcơva khẳng định rõ ràng rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO là việc không thể chấp nhận.

“Bây giờ, từ bỏ tham gia liên minh Bắc Đại Tây Dương là việc quan trọng, nhưng không đủ để thiết lập hoà bình”, ông Medvedev nói với đài LCI và được báo chí Nga dẫn lại.

Ông nói rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông muốn “phi phát xít hoá” Ukraine.

Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều vòng đàm phán sau khi xung đột nổ ra, nhưng không đạt được tiến triển và chưa có triển vọng về việc nối lại đối thoại.

“Những cuộc đối thoại sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các sự kiện. Chúng tôi đã sẵn sàng trước khi gặp (ông Zelensky)”, ông Medvedev nói.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Medvedev nói rằng những vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, như hệ thống pháo phóng loạt HIMARS, không gây ra mối đe dọa đáng kể. Tuy nhiên, ông nói rằng tình hình có thể thay đổi nếu những vũ khí mà Mỹ viện trợ tấn công các mục tiêu ở tầm xa hơn.

“Khi tên lửa bay 70km, đó là một việc. Nhưng khi tên lửa bay 300 - 400km lại là việc khác, đó sẽ là mối đe doạ trực tiếp đối với lãnh thổ của Liên bang Nga”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG