Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn bị đề nghị 7-8 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/5, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Chu Tiến Dũng - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) và 9 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hôm nay (30), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm diễn ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS), đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, Viện Kiểm sát xác định, từ năm 2015 đến năm 2018, các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ CNS đã có những sai phạm, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí số tiền 22 tỷ đồng từ việc sử dụng tiền quỹ khen thưởng, phúc lợi và thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần TIE (công ty con của CNS).

Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn bị đề nghị 7-8 năm tù ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc CNS) là người cầm đầu vụ án, chịu trách nhiệm gây thất thoát 22 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Tiến Dũng 7 - 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Hoàng Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV CNS), phải chịu trách nhiệm gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng, Viện Kiểm sát đề nghị phạt 3 - 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chủ tịch HĐTV CNS), theo Viện Kiểm sát là bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền gây thất thoát gần 12 tỷ đồng, Viện Kiểm sát đề nghị phạt 3 - 4 năm tù; bị cáo Đỗ Văn Ngà (cựu Kế toán trưởng CNS) bị đề nghị phạt từ 6 -7 năm tù, số tiền mà bị cáo Ngà gây thất thoát là 22 tỷ đồng.

6 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát bị đề nghị phạt tù, cho hưởng án treo là: Lê Viết Ba (cựu Phó phòng Tài chính - Kế toán CNS) bị đề nghị 24 -30 tháng tù; Vũ Lê Tùng (cựu Phó tổng giám đốc CNS) từ 18 - 24 tháng tù; Huỳnh Tấn Tư (cựu Phó tổng giám đốc CNS) 15 - 18 tháng tù; Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh văn phòng CNS) 30-36 tháng tù, Phạm Thúy Oanh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP TIE - công ty con của CNS) 24 -30 tháng tù; Hoàng Minh Trí (cựu Thành viên HĐQT TIE, Phó giám đốc Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS) 30 -36 tháng tù - cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Ngoài án phạt tù, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên cấm các bị cáo không đảm nhận chức vụ quản lý trong các cơ quan Nhà nước một thời gian. Về thiệt hại vụ án, Viện Kiểm sát cho biết đã được khắc phục hoàn toàn.

Đến gần 16h chiều nay, ngay sau khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm, HĐXX đã cho luật sư và các bị cáo bào chữa.

MỚI - NÓNG