Cựu chủ tịch xã đi tù vì bán đất khống

Cựu chủ tịch xã cùng đồng phạm trong phiên tòa.
Cựu chủ tịch xã cùng đồng phạm trong phiên tòa.
TP - Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội tuyên 6 năm tù đối với Nguyễn Bá Hòa (SN 1959, cựu Chủ tịch UBND xã Phú Lãm, thị xã Hà Đông, nay là quận Hà Đông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo còn lại nhận án từ 6 đến 9 năm tù. 

Theo cáo buộc, đầu năm 2010, vợ chồng Nguyễn Văn Đông (SN 1955), Nguyễn Thị Mơ (SN 1962, ở Phú Lãm) bàn bạc cùng  Bùi Văn Cường (SN 1973) mua đất đã thu hồi, sau đó bán lại kiếm chênh lệch. Sau đó, nhóm này dùng giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất khống do ông Hòa ký, đóng dấu sẵn để lừa bán cho 2 bị hại, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG