Cựu chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai lĩnh án 10 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Quang (SN 1957, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai) trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ " xảy ra tại văn phòng này.
Cựu chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai lĩnh án 10 năm tù ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thế Quang (giữa) tại phiên toà.

Ngày 5/1, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai (TAND tỉnh Gia Lai) đã tuyên án 21 năm 6 tháng tù đối với 3 bị cáo trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Quang (SN 1957, nguyên Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Gia Lai); 6 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Thị Lựu (nguyên Kế toán, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Phó Chánh Văn phòng); 5 năm tù đối với Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (Kế toán).

Theo cáo trạng, từ năm 2013 - 2016, Quang, Lựu, Vi đã lập dự toán kinh phí của cơ quan trùng dự toán kinh phí 7 biên chế của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai (đã được Văn phòng Quốc hội cấp dự toán riêng) và được cấp tổng cộng gần 2,4 tỷ đồng. Số tiền này đã chi hết.

Tại phiên toà, bị cáo Quang cho rằng, cá nhân “không chủ trương, không chỉ đạo, không tham mưu và không tổ chức thực hiện sai phạm”. Bị cáo này cũng cho rằng bản thân “không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ra chủ trương này, không có mục đích, không vụ lợi cá nhân mà làm vì cái chung". Còn bị cáo Lựu lại cho rằng bản thân thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên chứ không nhận tiền. Riêng bị cáo Vi thừa nhận, thời điểm làm dự toán có phát hiện “chi chưa đúng”, và đã đưa 7 biên chế chi trùng này ra khỏi danh sách nhưng bị cáo Lựu không đồng ý.

Trong khi đó, VKSND tỉnh Gia Lai nhận định, bị cáo Quang có vai trò cao nhất khi là thủ trưởng đơn vị, biết rõ là sai nhưng vẫn ký vào các văn bản liên quan. Còn bị cáo Lựu biết rõ là sai pháp luật nhưng vẫn tích cực tham mưu cho bị cáo Quang, mặt khác chỉ đạo bị cáo Vi lập dự toán và chi kinh phí trùng, gây thiệt hại cho ngân sách.

Bị can Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, phát hiện việc đưa 7 biên chế của Đoàn ĐBQH vào lập dự toán ngân sách cho Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh là sai và đã loại ra. Tuy nhiên, bị can Lựu không đồng ý mà yêu cầu bị can Vi phải tiếp tục đưa 7 biên chế này vào để lập dự toán xin cấp kinh phí. Bản thân bị can Vi tuy biết rõ việc làm này là sai trái nhưng thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Lựu.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.