Đề nghị HĐND tỉnh Gia Lai miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch 'dính' kỷ luật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh, sau khi bị thôi chức vụ.

Ngày 22/12, ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký tờ trình gửi Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai đề nghị tổ chức kỳ họp thứ 10 (chuyên đề, nhiệm kỳ 2021-2026) để HĐND tỉnh Khóa XII miễn nhiệm 3 phó chủ tịch tỉnh.

Đề nghị HĐND tỉnh Gia Lai miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch 'dính' kỷ luật ảnh 1

Gia Lai đề nghị họp miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị HĐND tỉnh này miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên.

Việc miễn nhiệm các Phó chủ tịch tỉnh này thực hiện theo Nghị định 08 và Nghị định 115 của Chính phủ quy định về quy trình thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND tỉnh Gia Lai.

Như vậy, sau khi 3 phó chủ tịch UBND tỉnh bị miễn nhiệm, Gia Lai chỉ còn một Phó chủ tịch phụ trách mảng văn xã, giáo dục, y tế.

Trước đó, tại hội nghị diễn ra chiều 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho ông Đỗ Tiến Đông thôi tham gia Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ông Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, chờ bố trí công tác (riêng ông Kpă Thuyên xin nghỉ hưu trước tuổi).

Đây là ba Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo vào tháng 8/2022. Một tháng sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, ký các quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Riêng ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bị cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.

Được biết, Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh này bị kỷ luật vì báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên việc đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án sân golf hơn 2.000 tỷ đồng ở huyện Đak Đoa; Cố ý chia nhỏ dự án khu biệt thự nhà ở thành ba dự án độc lập để thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thay vì Chính phủ phê duyệt.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.