TPO - Sau 1 lần huỷ án và nhiều lần hoãn xét xử, hôm nay (21/6), TAND TP Cần Thơ tiếp tục đưa ra xử phiên sơ thẩm lần 2 vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại một ngân hàng có chi nhánh.
TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này sử dụng chưa hiệu quả các dự án phần mềm công nghệ thông tin, gây thất thoát, lãng phí hơn 2,3 tỷ đồng.
TPO - Cử tri Hà Nội đặc biệt bức xúc trước những vụ việc sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trong lĩnh vực y tế.
TP - Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng, văn phòng đăng ký đất đai ở Hà Nội, TP HCM rà soát và tạm dừng các giao dịch liên quan đến tài khoản, sổ tiết kiệm, nhà đất của cựu thứ trưởng Cao Minh Quang.
TPO - Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hai huyện nghèo ở Gia Lai là Krông Pa và Chư Prông đã để thất thoát hơn 1 tỷ đồng ngân sách.
TPO - Sở Nội vụ Gia Lai ký kết hợp đồng phần mềm không sử dụng được nhưng vẫn thanh toán cho nhà thầu 979 triệu đồng. Nguyên giám đốc sở này còn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước để cấp dưới chiếm đoạt 575 triệu đồng ngân sách.
TPO - Các chuyên gia pháp luật cho rằng, 43ha “đất vàng” ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và hồ sơ, tài liệu có liên quan được xem là vật chứng của vụ án. Do đó, tài sản này phải được kê biên để Hội đồng xét xử quyết định khi xét xử vụ án. Vật chứng này sẽ phải tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Đây là biện pháp pháp lý hữu hiệu nhất để thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.
TPO - Từ cựu Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Dương…đều “ngã ngựa” vì "tiếp tay" cho cha con ông chủ Vũ trường New Century Nguyễn Đại Dương thâu tóm, chuyển nhượng 43ha "đất vàng" của Tổng Công ty 3-2.
TPO - TIN NÓNG ngày 24/8: Truy tố 10 bị can trong vụ thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 liên quan một bác sỹ; Trèo qua hàng rào phong tỏa để chém người vì vợ xin ra ngoài không được;...
TPO - TIN NÓNG ngày 23/8: Vụ 43ha 'đất vàng' tại Bình Dương: Ông Trần Văn Nam ‘gật đầu’ áp giá 51.000 đồng/m2; Nữ sinh 14 tuổi bị triệu tập do liên quan đến vụ hàng loạt nhà rơm bị cháy; Người phụ nữ Huế hẹn bạn trai ra suối lúc rạng sáng để sát hại;...
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an xác định, cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng, chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi. Ngoài ra, CQĐT cho rằng, ông Nam đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoá một số tài liệu nhằm che giấu sai phạm trong vụ biến 43ha đất công thành đất tư.
TPO - Năm 2012, ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương) – thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký ban hành công văn chấp thuận giá đất dịch vụ tại khu liên hợp là hơn 51.000 đồng/m2 để Cục thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu 43ha và 145ha được giao cho Tổng công ty 3-2, gây thiệt hại 761 tỷ đồng cho Nhà nước.
TPO - Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và nhiều thuộc cấp đã có nhiều sai phạm liên quan đến 43ha “đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2), gây thiệt hại nghìn tỷ đồng.
TP - Trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), cựu Chủ tịch HĐQT SADECO, bị cáo buộc có hành vi tham ô tài sản và tổ chức cho nhân viên đi du lịch châu Âu dưới dạng “khảo sát”.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Hằng (SN 1986), là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm dẫn tới thiệt hại về thuế hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
TP - Theo Cơ quan điều tra, hành vi vi phạm pháp luật của nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã tạo điều kiện để Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án trái quy định pháp luật, gây thiệt hại 672 tỷ đồng.
TP - Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thu hồi về ngân sách số tiền thất thoát tại dự án Công viên Hoàng Hoa Thám. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn 5 tháng, số tiền thất thoát vẫn chưa được thu hồi đủ.
Ba đời tổng giám đốc của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đã cho vay, bảo lãnh khoản vay và quyết định những chủ trương, chiến lược hoạt động không đúng quy định pháp luật, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
TP - Trước tòa, Trịnh Xuân Thanh khai người nhà của bị cáo đã cùng một số lãnh đạo khác góp tiền mua biệt thự tại Tam Đảo nên việc này không liên quan hợp đồng đã ký với PVC Kinh Bắc.
TPO - Từ 66 doanh nghiệp nhà nước, thành phố Hà Nội đã cổ phần hóa với 383 điểm đất, tổng diện tích trên 5.576.000 m2. Bên cạnh đó còn có hàng trăm doanh nghiệp trung ương trên địa bàn cổ phần hóa đang quản lý trên 4.565.000 m2 đất.
TP - Theo truy tố, các bị cáo gây thất thoát cho BIDV, ngân hàng trên 80% vốn Nhà nước, số tiền 1.664 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng Quân đội, Hoàng Anh Gia Lai, Cty Phú Sơn… cùng nhiều đơn vị liên quan bị xác định có vi phạm nhưng được tách hồ sơ điều tra.
TPO - Làm ăn thua lỗ, Lê Tùng Huy, ông chủ 4 công ty ở TP Cần Thơ, tìm gặp Nguyễn Minh Chuyển, Giám đốc Chi nhánh VCB Tây Đô xin khoanh, giãn nợ. Vị giám đốc gợi ý Huy chuyển nhượng một công ty cho em trai mình, đổi lại sẽ giúp Huy tiếp tục vay vốn, khiến VCB Tây Đô thiệt hại hơn 325 tỷ đồng.
TPO - Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương) vừa có tân giám đốc sau khi lãnh đạo doanh nghiệp này bị bắt giam liên quan đến về hành vi chuyển nhượng trái phép khu đất 43 ha gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
TPO - Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị xác định giữ vai trò chính trong việc gây thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng của ngân hàng nhưng hiện đã mất nên được đình chỉ điều tra.
TPO - Ông Lê Bạch Hồng bị xác định đã cho ALC II vay vốn tiền của Bảo hiểm xã hội trái quy định, gây thiệt hại 435 tỷ đồng. Sau phiên phúc thẩm, cựu thứ trưởng này được giảm án còn 5 năm 3 tháng tù.
TPO - Các bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Chi cục Văn thư lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử (thuộc Sở Nội vụ) tỉnh Hậu Giang bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.