Google News

Cựu binh thoát nghèo từ cây đinh lăng, trở thành 'người có công tiêu biểu khắc phục khó khăn'

TPO - Sau nhiều lần thất bại, mô hình trồng cây đinh lăng trong nhà lưới của cựu binh Nguyễn Ngọc Trung (Nghệ An) đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trồng đinh lăng trong nhà lưới

Trong nhà lưới của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Trung (trú xã Con Cuông, Nghệ An), xanh mướt một màu đinh lăng. Các cây đinh lăng được trồng theo hàng, lối rất hợp lý và đẹp mắt. “Dược tính cây đinh lăng cao, là thành phần chính trong nhiều loại thuốc, có tác dụng tốt trong chăm sóc sức khỏe con người. Cây đinh lăng được ví là “sâm của người nghèo” là vì thế. Hiện, tôi đã bào chế thành công sản phẩm cao đinh lăng, trà đinh lăng túi lọc để bán ra thị trường”, ông Trung chia sẻ.

tp-16.jpg
Cựu binh Nguyễn Ngọc Trung thành công với mô hình trồng đinh lăng trong nhà lưới

Nói về cơ duyên với cây định lăng, thương binh 4/4 Nguyễn Ngọc Trung cho biết, năm 1981, trở về từ chiến trường Campuchia, ông tham gia hoạt động ở chính quyền địa phương. Mười năm sau, ông xin nghỉ, tìm hướng phát triển kinh tế. Vốn có kinh nghiệm nấu cao hà thủ ô hồi trong quân ngũ, ông thu mua nguyên liệu khô của bà con hái trong rừng để nấu cao, pha nước uống. “Ban đầu tôi sản xuất để gia đình dùng là chủ yếu, sau dần anh em bạn bè, người thân bắt đầu tìm hiểu công dụng của cao hà thủ ô, đặt hàng nấu”, ông nói.

Từ cao hà thủ ô, ông mở rộng nấu cao, sản xuất trà từ các loại thảo dược sẵn có khác, trong đó có cây đinh lăng. Tìm hiểu thấy cây đinh lăng là cây dược liệu quý, là thành phần chính trong nhiều loại thuốc, đặc biệt, tất cả các bộ phận của loại cây này đều có thể dùng chế biến thuốc, giá trị kinh tế rất cao. Trong khi đó, ở địa phương, cây đinh lăng mọc rải rác ở các vườn đồi, hầu như nhà nào cũng có một vài cây làm cảnh và làm gia vị chứ chưa ai quan tâm sử dụng như loại dược liệu. Do đó, ông Trung quyết định trồng đinh lăng.

Nâng cao giá trị cây dược liệu

Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, năm 2018, ông Trung ươm 7.000 cây đinh lăng trên đất ruộng. Cây đinh lăng nhanh chóng bén rễ, phát triển. Thế nhưng, nắng gắt và những đợt sương muối dày đặc đã khiến cây cháy lá, chết khô. Vụ đầu tiên, ông mất trắng hơn 100 triệu đồng. Không nản chí, ông tiếp tục trồng thử nghiệm 2.000 gốc đinh lăng trên diện tích 500m2 nhà lưới. Mặc dù nhiệt độ trong nhà lưới cao hơn bên ngoài, nhưng giải quyết được nguy cơ do sương muối và nắng nóng. Sau 6 tháng trồng, ông thu hoạch lứa lá đầu tiên và “đại thắng” với 8 tạ lá tươi.

tp-15.jpg
Cây đinh lăng sinh trưởng, cho năng suất lá vượt trội khi được đưa vào trồng trong nhà kính

“Củ đinh lăng thì phải từ 3 năm trở lên mới thu hoạch được. Đào lấy củ thì phải trồng lại lứa mới, mất nhiều thời gian và giá trị kinh tế không cao bằng thu hoạch lá. Nếu ở môi trường bên ngoài, mỗi năm chỉ có thể thu hoạch được 2 - 3 lứa lá thì ở trong nhà lưới, đinh lăng cho thu hoạch mỗi năm 6 lứa, sản lượng 6 - 8 tạ/sào. Lá đinh lăng có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, mỗi sào đinh lăng cho thu nhập trên dưới 200 triệu đồng/năm”, cựu binh cho hay.

Hiện sản phẩm trà, cao thảo dược đinh lăng, hà thủ ô của ông Trung đã được đăng ký nhãn hiệu và bán rộng rãi ra thị trường. Ngoài sản phẩm từ cây đinh lăng, ông cũng đăng ký chứng nhận OCOP cho 4 sản phẩm khác cũng từ các loại thảo dược bản địa. Không chỉ giúp gia đình thoát nghèo, phát triển kinh tế, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

“Tôi sẽ phủ cây đinh lăng kín 2.000m2 nhà lưới và liên hệ các công ty dược để liên kết trồng, cung ứng nguyên liệu lá, củ đinh lăng bào chế thuốc. Đồng thời mở rộng các kênh phân phối, quảng bá sản phẩm để tăng doanh thu”, ông Trung chia sẻ.

tp-14.jpg
Sản phẩm cao đinh lăng và trà túi lọc đinh lăng của ông Trung hiện đã được đăng ký nhãn hiệu, mã vạch và bán rộng rãi ra thị trường.

Với những thành quả trong lao động, sản xuất, cựu binh Nguyễn Ngọc Trung 2 lần được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Người có công tiêu biểu khắc phục khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất”; Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen “có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.