Tổng diện tích đất vi phạm là 39.789m2 dọc theo tuyến Quốc lộ 32, trong đó có 27 trường hợp dựng lều quán, xây nhà tạm trên đất nông nghiệp trái với quy định pháp luật hiện hành, và 3 trường hợp sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, không được phê duyệt.
Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ, ông Nguyễn Đình Sơn cho biết: Công tác cưỡng chế được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời, hầu hết các hộ có vi phạm đều có ý thức chấp hành các quyết định được đưa ra.

Nhiều máy ủi, máy xúc đã được đưa đến để cùng lúc phá dỡ, di dời đồ đạc, dự kiến hoàn thành cưỡng chế trong ngày hôm nay.
Trước đó, lãnh đạo huyện Phúc Thọ đã tổ chức đối thoại, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, đồng thời, tuyên truyền, vận động, thuyết phục chấp hành chủ trương, pháp luật chung của thành phố.