Báo cáo với Thủ tướng, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay dự án thành phần 1 thi công đạt hơn 65% khối lượng, dự kiến thông xe kỹ thuật cuối năm nay. Hiện, nhà thầu đang gia tải 13km nền đường, dự kiến hết tháng 8 sẽ hoàn thành toàn bộ 19 cầu trên tuyến. Nhà thầu đang huy động hơn 300 nhân sự, hơn 140 thiết bị để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, tỉnh đã cung ứng đủ 2,3 triệu m3 cho dự án.
Bí Thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp - Lê Quốc Phong cho biết thêm, hiện tiến độ dự án đang được đẩy nhanh, tỉnh cam kết hoàn thành dự án thành 1 vào ngày 19/12 tới.
Để đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ, lãnh đạo Đồng Tháp kiến nghị Thủ tướng cho điều chuyển bổ sung 500 tỷ đồng vốn kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 sang năm nay cho dự án thành phần 1; dự án thành phần 2 đoạn qua tỉnh Tiền Giang cũ cần điều chuyển bổ sung thêm khoảng 1.500 tỷ đồng để phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2026. Số vốn bổ sung do dự án vượt tiến độ.
Sau khi kiểm tra công trường và nghe báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với mục tiêu ngày 19/12/2025 thông xe kỹ thuật dự án thành 1, ngày 30/4/2026 hoàn thành dự án thành phần 2 và thông xe toàn tuyến cao tốc Cao Lãnh – An Hữu. Thủ tướng lưu ý, thi công vượt tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn lao động.
Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài 16km (qua tỉnh Đồng Tháp cũ), vốn đầu tư 3.640 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 dài hơn 11km (qua tỉnh Tiền Giang cũ), tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được giao cho địa phương làm chủ đầu tư.