Cử tri TPHCM lo lương cán bộ cấp xã 'không đủ ăn sáng'

TPO - Cử tri huyện Hóc Môn kiến nghị Quốc hội xem xét lương cán bộ, công chức đã đảm bảo cuộc sống không, nhất là cán bộ cấp xã "không đủ ăn sáng". Song song với việc phòng chống tham nhũng thì cũng cần cải thiện lương cán bộ, công chức.

Chiều 4/10, tổ Đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 10, gồm Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Chính uỷ Bộ Tư lệnh TPHCM Phan Văn Xựng, đã tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XV.

Băn khoăn lối thoát hiểm cho học sinh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Văn Giang (ngụ xã Tân Hiệp) cho biết Trường THPT Hồ Thị Bi trên địa bàn xã có số học sinh tăng từng năm. Học sinh đi học đầu giờ và tan học với lưu lượng lưu thông lớn nên tuyến đường Tân Hiệp 28 dẫn vào trường thường xuyên ùn tắc. Không chỉ vậy, con đường này còn là đường cụt, lỡ có sự cố về an ninh trật tự thì sẽ rất nguy hiểm vì không có lối thoát. “Vì vậy chính quyền cần quan tâm mở thêm tuyến đường liên thông, thông suốt vào trường”, cử tri Lê Văn Giang đề nghị.

Cử tri TPHCM lo lương cán bộ cấp xã 'không đủ ăn sáng' ảnh 1

Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng. Ảnh: Ngô Tùng

Trả lời điều này, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng cho biết huyện đã bổ sung vào quy hoạch tuyến đường kết nối ra đường song hành quốc lộ 22 và sắp tới sẽ xem xét kiến nghị thành phố để sắp xếp đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Theo ông Thắng, việc đầu tư này cần khoản kinh phí khá lớn, do đó sẽ tiếp thu khảo sát đề xuất cho tuyến đường, đồng thời cũng sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo về đầu tư công. “Trước mắt huyện sẽ sắp xếp thực hiện các cảnh báo, điều tiết giao thông cũng như lắp đặt gờ giảm tốc trên tuyến đường này”, ông Thắng nói.

"Đánh cái sai" thì cũng phải cải thiện lương cán bộ công chức

Cử tri TPHCM lo lương cán bộ cấp xã 'không đủ ăn sáng' ảnh 2

Cử tri Nguyễn Văn Dũng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Nguyễn Văn Dũng nhìn nhận trong nhiệm kỳ XII và XIII của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng diễn ra rất mạnh, quyết liệt và cũng đã xử lý nhiều cán bộ cấp cao. Cho đây là “việc mừng”, tuy nhiên ông Dũng cũng cho rằng việc “đánh cái sai” cũng phải xem xét lý do từ đâu. “Quốc hội nên xem xét lương cán bộ, công chức có đảm bảo cuộc sống họ không, nhất là cán bộ cấp xã không đủ ăn sáng. Song song với việc “đánh” thì cũng phải cải thiện lương cán bộ công chức”, ông Dũng kiến nghị.

Nêu thêm ý kiến, cử tri này cho rằng Luật Đất đai còn một số bất cập. “Như tôi có 1.000m2 đất nông nghiệp muốn chia cho 5 đứa con thì lại không đủ điều kiện diện tích để chia, cùng với những thủ tục phức tạp. Thiết nghĩ nếu người dân có mục đích sử dụng đất đúng thì Nhà nước cho phép. Cha mẹ cho thì con cái họ phải được hưởng”, ông Dũng bày tỏ.

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, Chính phủ, Quốc hội đã lắng nghe ý kiến nhân dân, cán bộ công chức khó khăn, không đủ trang trải cuộc sống. Do đó, từ ngày 1/7/2023 đã nâng lương cơ sở cán bộ, công chức lên 1,8 triệu đồng/ tháng. Theo bà Lệ, dù còn khó khăn, việc tăng lương cơ sở như trên cộng với nguồn thu nhập tăng thêm từ Nghị quyết 98 cũng phần nào giúp cán bộ, công chức thành phố yên tâm công tác, hạn chế những việc này việc kia…

Sắp xếp khu phố, ấp ít nhiều ảnh hưởng thủ tục giấy tờ

Góp ý về chủ trương sắp xếp khu phố, ấp đang được chính quyền các cấp TPHCM triển khai, cử tri Trần Thu Hoà (ngụ xã Trung Chánh) cho biết cử tri địa phương rất đồng tình, ủng hộ đề án theo quy định của Trung ương nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý địa phương.

Tuy nhiên, bà Hoà cho hay trong quá trình thực hiện, cử tri cũng còn băn khoăn về việc thiếu thốn văn phòng làm việc ở đơn vị ấp. “Giai đoạn đầu ít nhiều sẽ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc điều hành, giải quyết công việc cho người dân, do đó việc này cần được giải quyết ổn thoả”, bà Hoà nói và cũng bày tỏ lo lắng việc sắp xếp cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công tác giải quyết thủ tục giấy tờ cá nhân cho người dân.

Về việc này, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng cho biết huyện đang hoàn thiện 62 mặt bằng sẽ được sắp xếp làm nơi làm việc cho các khu phố, ấp mới.

“Việc tổ chức đầu tư xây dựng nơi làm việc cho ấp mới cũng còn khá khó khăn. Vì vậy trước mắt sẽ phải linh hoạt sử dụng luân phiên cơ sở các ấp cũ trước đây hoặc sử dụng các nguồn xã hội hoá cho nơi làm việc của ấp”, ông Thắng trả lời cử tri.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị huyện Hóc Môn rà soát, xem xét giải quyết các vấn đề tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là những vấn đề ảnh hưởng lớn liên quan đến giấy tờ của người dân, trong đó cần tạo điều kiện về giấy tờ cá nhân. Đối với công tác sắp xếp khu phố, ấp, cần xem xét nguyện vọng chính đáng, phù hợp của người dân.

Thận trọng khi huyện lên quận

Trong khi đó, cử tri Đỗ Trung Tính (Hội Khuyến học huyện Hóc Môn) nhìn nhận chủ trương của thành phố về đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc thành thành phố trực thuộc TPHCM cần có nghiên cứu kỹ và hết sức thận trọng trong lộ trình thực hiện, bởi nếu máy móc căn cứ theo các tiêu chí theo quy định hoặc áp đặt nóng vội có thể dẫn đến một số hậu quả.

“Nếu gò ép, áp đặt cho huyện Hóc Môn lên thành phố thì giá đất sẽ tăng lên, người dân nghèo khó khăn khó có được điều kiện nhà ở ổn định. Mặt khác, khi lên thành phố thì giá đất cũng tăng khiến ngân sách dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng tăng theo”, ông Tính nêu ý kiến.

Trao đổi với cử tri Trung Tính, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ khẳng định, thành phố muốn làm gì cũng sẽ có quy hoạch, lộ trình rõ ràng chứ không phải nói là làm ngay. Về việc này, bà Lệ cũng nhắc lại lời Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại Đại hội Hội Nông dân TPHCM mới đây. Theo đó, đối với TPHCM, dù phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ hiện đại đến mức nào thì nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn giữ vững như một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững.

Cử tri TPHCM lo lương cán bộ cấp xã 'không đủ ăn sáng' ảnh 3

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với cử tri Hóc Môn.

Cử tri TPHCM lo lương cán bộ cấp xã 'không đủ ăn sáng' ảnh 4

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ (bìa trái) trao đổi với cử tri huyện Hóc Môn.

Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.