TP - Gần hết quý 1 nhưng vẫn còn tới 50% bộ ngành, địa phương chưa phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Vẫn lý do muôn thuở được đưa ra: chậm giải phóng mặt bằng, chờ quyết định thay đổi vốn đầu tư, thiếu vật liệu xây dựng.
TPO - Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.
TPO - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho biết, trong năm 2024, nhiều dự án lớn, dự án quan trọng có tính lan tỏa đã hoàn thiện thủ tục, tạo niềm "chắc chắn hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công".
TPO - Sáng 1/2, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, thu hút nguồn lực tài chính xanh, tín dụng xanh, đồng thời xây dựng và phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.
TP - Hơn 800.000 tỷ đồng ngân quỹ nhà nước đang “nằm” ở Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong thời gian ngân quỹ nhàn rỗi, KBNN áp dụng một số giải pháp để số tiền ngân quỹ sinh lời. Cùng với đó, KBNN góp phần đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công.
TPO - Chính phủ xác định chủ đề điều hành của năm 2024 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, trong đó tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, triển khai hiệu quả việc cải cách tiền lương.
TP - Năm 2023, kinh tế nước ta vẫn duy trì xu hướng phục hồi, một số lĩnh vực phục hồi rõ nét. Bước sang năm 2024, làm sao để chinh phục được mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%?
TPO - Thủ tướng phê bình và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
TP - “Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo các đơn vị phải hạn chế đi công tác nước ngoài, nghỉ phép không cần thiết để tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công”, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nói.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đã quyết tâm rồi phải quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, tập trung giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm.
TPO - Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã trích lập được khoảng 560 nghìn tỷ đồng bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm (2024 – 2026). Cùng với đó, hoàn thành, đưa vào sử dụng 659 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đưa vào khai thác là 1.822 km.
Theo số liệu công bố tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023 của tỉnh Tây Ninh xếp 4/63 tỉnh, thành trong cả nước.
TPO - "Những nơi làm theo kiểu “mỗi lần hỏi thì người đứng đầu không nắm được việc, không sát tình hình, không đeo bám, không chỉ đạo thường xuyên thì chắc chắn lãnh đạo sẽ không thống nhất và khó khăn" - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói.
TPO - Liên quan đến lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trong chuyến làm việc tại Lai Châu, đã đề nghị tỉnh cần tập trung tăng tốc trong những tháng cuối năm và giải quyết các thủ tục giải ngân cho hiệu quả.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho rằng, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chậm tiến độ một phần vì phải đợi thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mới triển khai thực hiện dự án. Ông Việt kiến nghị tách riêng giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập.
TPO - Cử tri huyện Hóc Môn kiến nghị Quốc hội xem xét lương cán bộ, công chức đã đảm bảo cuộc sống không, nhất là cán bộ cấp xã "không đủ ăn sáng". Song song với việc phòng chống tham nhũng thì cũng cần cải thiện lương cán bộ, công chức.
TPO - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, có 6/29 bộ, ngành, địa phương thuộc tổ công tác số 2 của Chính phủ có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt chưa đến 10%.
TPO - 7 tháng năm 2023, giải ngân đầu tư công tại các sở ngành, quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội đạt 38,6%. Từ nay đến cuối năm, thành phố gấp rút giải ngân gần 23,5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án.
TPO - Bộ Tài chính cho biết, đến cuối tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước đạt 299.447 tỷ đồng, tương đương 39,6% kế hoạch. Các bộ ngành, địa phương dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gồm: Ngân hàng Phát triển, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, Đồng Tháp, Long An.
TPO - Thủ tướng yêu cầu thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.
TPO - Việc kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần trong 6 tháng qua, tạo nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thời gian tới. Tuy vậy, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6- 6,5% trong năm 2023 là nhiệm vụ hết sức nặng nề, các chuyên gia cho rằng cần tập trung tháo gỡ các nút thắt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giảm lãi suất, kích thích tiêu dùng, du lịch…
TP - Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, dự án trọng điểm cao tốc Bắc– Nam giai đoạn 2 vẫn gặp rào cản cũ là giải phóng mặt bằng (GPMB) và vật liệu đắp nền đường.
TPO - Chính phủ giao các địa phương phải bàn giao mặt bằng sạch toàn bộ các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 trước tháng 7/2023, nhưng thực tế tới nay mới được 84% mặt bằng sạch. Bên cạnh đó, các dự án này còn đối mặt nguy cơ thiếu vật liệu đắp nền đường do việc cấp phép khai thác bị kéo dài.
TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động đối với 22 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.
TPO - Nhắc lại ý kiến được nhiều đại biểu nêu, tại sao cùng một mặt bằng pháp lý mà địa phương này, bộ kia tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, còn nơi khác lại thấp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho rằng nguyên nhân nằm ở khâu tổ chức thực hiện.
TPO - Hiện vẫn còn triệu tỷ đồng nằm ở trong ngân hàng, không giải ngân được, do đó đại biểu đồng tình với việc giám sát chuyên đề Nghị quyết số 43 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng.
TP - Bên cạnh kết quả đạt được từ phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, Chính phủ cũng “sốt ruột” về thực tế ở không ít địa phương lãnh đạo, cán bộ rơi vào trì trệ, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm, dẫn đến kinh tế xã hội rơi vào thế khó. Tình trạng này kéo dài khiến nhiều trường hợp có thể phải bị xem xét xử lý trách nhiệm.
TPO - 5 đơn vị sở, ngành và 6 địa phương ở Lâm Đồng có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mặt bằng chung của toàn tỉnh, bị buộc giải trình kiểm điểm trách nhiệm.
TPO - Cho rằng giải ngân vốn đầu tư công chậm thuộc về trách nhiệm của UBND TP.HCM và Chủ tịch thành phố, ông Phan Văn Mãi cam kết sẽ “nỗ lực từng ngày” để thực hiện mục tiêu đề ra là giải ngân không dưới 95% trong năm 2023.