Từ thông tin của người dân, kiểm tra và xử lý một Phó Chủ tịch thành phố Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, vừa qua từ thông tin của quần chúng, của doanh nghiệp, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM đã mở cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu và xử lý một Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Ngày 28/9, UBND TPHCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2023. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

TPHCM sẽ họp làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Từ thông tin của người dân, kiểm tra và xử lý một Phó Chủ tịch thành phố Thủ Đức ảnh 1

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM

Đánh giá TPHCM đã đi qua chặng đường 9 tháng đầu năm rất sôi động, với nhiều cung bậc cảm xúc, tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng nhìn nhận do “đầu năm khởi động chậm nên bức tranh quý I xấu xí”, chỉ số tăng trưởng thấp, cho nên ngay sau đó thành phố đã quyết tâm cố gắng “gỡ lại” vào quý II, quý III và đến giờ này có thể “phấn khởi khi đã thực hiện đúng với tâm huyết”.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng một thời điểm, thành phố phải xử lý khối lượng công việc lớn, nhiều và phức tạp. Kết quả là thành phố đã thực hiện được với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt. Cụ thể, đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương. UBND thành phố đã tổ chức thực hiện các nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trước các tồn tại, khó khăn, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã có chủ trương tổ chức một cuộc họp chuyên đề vào tháng 10 tới để bàn vấn đề này. Ngoài ra cũng sẽ tìm giải pháp cho các vấn đề khác như đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài nhằm khắc phục cho 3 tháng cuối năm và chuẩn bị cho năm sau.

“Cuộc họp này sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân, đơn vị, công trình nào gây chậm trễ và xử lý nghiêm túc trách nhiệm”, ông Nên nói thêm.

Bí thư Thành uỷ TPHCM cho biết, tăng trưởng kinh tế thành phố năm nay có thể khó đạt mục tiêu 7,5 - 8% đề ra từ trước. Điều này đã được các chuyên gia phân tích là do chu kỳ kinh tế, nhưng cũng phải nhìn nhận có yếu tố riêng biệt của TPHCM là thành phố đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

“TPHCM sẽ làm hết các biện pháp cần, đủ, kịp thời trước mắt và sẽ chấp nhận kết quả chứ không chạy theo con số vì thành phố đang tính về trung và dài hạn”, ông Nên nêu rõ đồng thời cho biết thành phố chọn trọng tâm, giải pháp để xử lý và cũng không nóng vội.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM yêu cầu phải rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại, đồng thời “tự xem lại mình”.

“Còn 3 tháng cuối năm, trước mắt phải tập trung cho giải ngân đầu tư công, không thể mong muốn giải quyết liền trong tháng sau được, phải đi theo quy trình, lộ trình của từng công trình, sẽ phải xem lại cho kỹ”, ông Nên nhấn mạnh.

Cùng với đó là tập trung kích cầu tiêu dùng nội địa, kích cầu du lịch, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp; giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai; quan tâm an sinh xã hội, việc làm cho người lao động.

Bí thư Thành uỷ TPHCM cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung thành phố; đồng thời đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại…

Có chế độ để khuyến khích, khen thưởng người phát hiện hành vi tiêu cực

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Ông cho rằng, khi thành phố đang triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn, với những chính sách mới hiện nay thì càng phải đề phòng rủi ro, tăng cường giám sát, kiểm tra, đồng thời có những giải pháp phòng ngừa bằng những quy định.

“Thành phố có lợi thế là hiện nay công khai, minh bạch càng nhiều càng tốt, đồng thời xã hội cũng giám sát. Thành phố cũng có chế độ để khuyến khích, khen thưởng những người chỉ, báo hành vi tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong hệ thống chính trị”, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng dẫn chứng, vừa qua từ thông tin của quần chúng, của doanh nghiệp, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM đã mở cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu và xử lý một Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Ông cho biết, đây là kết quả có từ việc người dân phát hiện khi họ gửi hồ sơ nhưng chậm trễ trong giải quyết. Việc xử lý này, dù thành phố không muốn nhưng cũng phải làm kiên quyết, nghiêm minh.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng chia sẻ câu chuyện ông mới tiếp nhận sáng nay, 28/9. Theo đó, để kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung ương tổ chức hội nghị và chọn khen thưởng 6 tập thể, 5 cá nhân, trong đó có một tấm gương ở TP Thủ Đức được khen thưởng với hành động cứu người trong hoạn nạn.

Ông cho biết, Ban tổ chức đã chuyển thủ tục và yêu cầu phải thẩm định sớm để báo cáo khen thưởng. Ngày 18/9, TP Thủ Đức nhận được và họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, báo cáo lại Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố. Đến ngày 25/9, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đề xuất UBND TPHCM thực hiện theo quy trình.

Tuy nhiên để làm theo quy trình này thì phải đến ngày 10/10 mới xong. Sau đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo đề nghị vận dụng điều khoản thực hiện thủ tục rút ngắn để đảm bảo kịp thời. Tuy nhiên, các đơn vị nói phải có chỉ đạo mới làm được thủ tục rút ngắn. Và chỉ cho đến khi xin được ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM (đang có chuyến công tác Hàn Quốc), thủ tục rút ngắn mới được thực hiện.

Về điều này, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, Điều 85 Luật Thi đua khen thưởng cho phép trong trường hợp làm thủ tục rút ngắn. “Tôi không rõ lý do là máy móc, sợ sệt hay lý do gì mà lòng vòng như thế. Khen một người rất đáng khen vì nghĩa cử cao đẹp là cứu người chứ không phải khen vì chuyện khác”, ông bày tỏ và đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ, báo cáo, xử lý nếu có dấu hiệu thiếu trách nhiệm.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.