Bí thư Thành ủy TPHCM nói về cán bộ ‘ngại ngần, băn khoăn’ khi ký hồ sơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, cán bộ có thể ngại ngần, băn khoăn khi đặt bút ký gì đó, nhưng cương vị và danh dự buộc phải làm. Nếu chần chừ, do dự thì cơ hội sẽ đi mất, người dân chờ đợi. "Một chữ ký của mình mà để nhiều người chờ đợi thì mình có lỗi”, ông Nên nói.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của thành phố năm 2023 diễn ra ngày 20/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá một năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sức mạnh 200% như trong lúc chống dịch. Qua đó, tạo cơ sở niềm tin để năm 2023 tăng tốc, nỗ lực thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra, trong đó có triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu bị trì hoãn, không thực hiện được trong năm 2021.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về cán bộ ‘ngại ngần, băn khoăn’ khi ký hồ sơ ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Đứng trước sứ mệnh, trọng trách của một địa phương đầu tàu, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý thành phố buộc phải dự lường những kịch bản, khả năng khó khăn, sức ép của tác động đến thành phố trong năm 2023 để có giải pháp ứng phó phù hợp.

Nhắc lại chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 là 7,5-8% được đặt ra tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 19 và Kỳ họp HĐND lần 8 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nên nói dù mục tiêu này có cao thì cũng không có cách nào khác là phải phấn đấu, phải có giải pháp, cách làm sáng tạo, đồng bộ, đặc biệt là sự đồng tâm, hiệp lực phát huy tinh thần như thời kỳ chung sức chống dịch.

“Kinh nghiệm cho thấy, khi có cơ chế thông thoáng, chính sách phù hợp, đội ngũ cán bộ tận tâm, liêm chính thì người dân sẽ ủng hộ và chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ”, ông Nên bày tỏ.

"TPHCM xin chính sách để làm chứ không để hưởng"

Gợi mở các nhóm nhiệm vụ, giải pháp hành động trong năm tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cơ quan và tổ chức chuyên môn theo sát tình hình thế giới để kịp thời tham mưu cho Thường trực UBND, HĐND thành phố trong xây dựng các biện pháp ứng phó với mọi tình huống, trong đó chú ý đến thị trường trái phiếu, bất động sản, nợ xấu, nợ thuế…

Mặt khác, UBND thành phố và các sở ngành phải phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực. “Các giám đốc sở, chủ tịch uỷ ban các quận, huyện cần xem mình là chỉ huy thực sự trên chiến trường, cố gắng đừng để tồn đọng, hạn chế”, ông Nên lưu ý và mong muốn các đơn vị hãy tiếp tục cố gắng giải quyết những điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các vấn đề xã hội đang cần đội ngũ hành động.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đặt vấn đề, chúng ta có thể ngại ngần, băn khoăn trước khi đặt bút ký việc gì đó, nhưng cương vị và danh dự buộc phải làm, nếu chần chừ, do dự thì cơ hội sẽ đi mất, người dân chờ đợi. Ông cho rằng: "Một chữ ký của mình mà để nhiều người chờ đợi thì mình có lỗi, cho nên phải thực hiện tốt chức trách được giao”.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về cán bộ ‘ngại ngần, băn khoăn’ khi ký hồ sơ ảnh 2

Quang cảnh hội nghị.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phía trước, thành phố phải tính đến khâu thể chế, chính sách thông thoáng để đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Ông cho biết, thành phố đã tổng kết xong Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, còn Nghị quyết 54 cũng đang trao đổi với Trung ương, trong đó thành phố đề nghị hàng loạt chính sách. “Thành phố xin nhiều chính sách để được làm chứ không phải xin để được hưởng, nhằm mục tiêu đưa thành phố phát triển”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói.

Lắng nghe để gỡ vướng cho doanh nghiệp

Bí thư Thành uỷ TPHCM yêu cầu các sở, ban ngành, từng cán bộ, công chức tập trung cải thiện môi trường đầu tư một cách thực chất bằng chính hành động, thái độ trách nhiệm chứ không chỉ bằng nghị quyết chung chung.

“Chúng ta hãy tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa, hỗ trợ thực tế chứ không nói chung chung; cần lắng nghe để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp để họ yên tâm và nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội”, ông Nên đề nghị.

Người đứng đầu Thành uỷ TPHCM cũng lưu ý nhiệm vụ quan tâm đến các vấn đề văn hóa, xã hội, đời sống, đặc biệt là những người lao động khó khăn do mất việc làm, những người dễ tổn thương; củng cố hệ thống an sinh; quan tâm đến chính sách thu nhập của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là ở khối y tế, giáo dục, các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó, thành phố còn phải triển khai hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường, chăm lo cái Tết thực sự có ý nghĩa cho bà con nhân dân.

MỚI - NÓNG