Chủ tịch TPHCM nói về 'điểm nghẽn lớn' năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM đặt vấn đề: Vì sao năm 2022, chúng ta thực hiện chủ đề năm là cải thiện môi trường đầu tư nhưng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp lại nổi lên vấn đề điểm nghẽn lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc? 

Sáng 20/12, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí Thường trực UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết hội nghị tập trung bàn kỹ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và những giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong điều kiện thành phố đối mặt nhiều khó khăn.

Chủ tịch TPHCM nói về 'điểm nghẽn lớn' năm 2022 ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận một số điểm nghẽn của thành phố năm 2022. Ảnh: Ngô Tùng

Nhắc đến những hạn chế, tồn đọng của năm 2022, ông Phan Văn Mãi cho rằng sự phối hợp của các sở ngành còn chưa hiệu quả, dẫn đến triển khai công việc còn chậm, tồn đọng. Còn hạn chế trong thực hiện kỷ cương hành chính, trong chấp hành thực hiện các kết luận của UBND thành phố; chậm trễ cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy và HĐND TPHCM.

Ông Mãi chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm nhưng kết quả thực hiện đạt thấp, trong đó có công tác giải ngân đầu tư công. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đây là những hạn chế rất lớn, cần phân tích với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao để tìm giải pháp, quyết tâm tạo sự chuyển biến trong năm 2023.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đặt vấn đề: “Vì sao năm 2022, chúng ta thực hiện chủ đề năm là cải thiện môi trường đầu tư nhưng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp lại nổi lên vấn đề điểm nghẽn lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc”. Từ điểm này, TPHCM mới đề xuất chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả chất lượng công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư”. Vì vậy, thành phố cần thấy được hạn chế của năm qua và đề ra giải pháp sát thực để cải thiện.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng đề nghị các sở ban ngành rà soát chương trình phục hồi – phát triển kinh tế sau đại dịch, rà soát kết quả thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để xác định được kết quả đã làm được cũng như sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đặc biệt là năm 2023, năm bản lề của nhiệm kỳ.

“Kết quả 2 năm vừa qua chỉ đạt mục tiêu phục hồi, do đó kết quả năm 2023 rất quan trọng để phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu của nhiệm kỳ”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị lãnh đạo các sở ngành, địa phương xác định trọng tâm nêu vấn đề cụ thể, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chính cần tập trung thực hiện, để cả hệ thống chính quyền cùng biết, cùng thực hiện.

MỚI - NÓNG