Cử tri đề nghị chính quyền TPHCM giải quyết dứt điểm các dự án 'treo'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gặp gỡ tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri TP. Thủ Đức đề nghị chính quyền thành phố quyết liệt với các dự án "treo". Cử tri kiến nghị cần xem xét dự án nào không khả thi thì thu hồi ngay, còn nếu thực hiện được thì mời các chủ đầu tư có năng lực vào thực hiện.

Chiều 16/11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM khóa X tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM và trước Kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri đề nghị chính quyền TPHCM giải quyết dứt điểm các dự án 'treo' ảnh 1

Tổ đại biểu HĐND TPHCM và HĐND TP. Thủ Đức tiếp xúc cử tri Thủ Đức chiều 16/11. Ảnh: Ngô Tùng

Nêu ý kiến trước các đại biểu HĐND, cử tri Trương Thị Lũng (phường Tân Phú, TP. Thủ Đức) cho biết, trước đây bà con trên địa bàn chấp nhận giải tỏa, đền bù để Nhà nước làm đường vành đai 3. "Bà con 'thấy mình bị lừa' khi lãnh tiền thì không có quyết định thu hồi đất, cũng không thấy bản đồ quy hoạch. Trong khi đó, người dân trong diện giải tỏa không còn chỗ ăn ở thuận tiện, phải đi ở trọ bởi được hứa cấp tái định cư trên địa bàn nhưng lại bị đưa đi xa", cử tri Lũng nói.

“Cuối cùng thì đây là dự án trong dự án nào. Đất này có quy hoạch hay không. Chúng tôi không biết là đường vành đai vào khu công nghệ cao hay là để sau này làm khu nhà hàng, khách sạn? Nếu không quy hoạch thì phải trả lại đất chứ bà con chịu nhiều khó khăn quá rồi. Chúng tôi mong mỏi các cấp trả lời rõ ràng”, bà Lũng đề nghị.

Cử tri Võ Xuân (phường Phước Long B) nêu thực trạng một số chủ đầu tư phân lô bán đất, sau khi dự án hoàn thành thì không bàn giao khiến dự án xuống cấp, đường sá xung quanh ngập úng kéo dài… khiến việc đi lại khó khăn, dễ gặp tai nạn.

Cử tri đề nghị chính quyền TPHCM giải quyết dứt điểm các dự án 'treo' ảnh 2

Cử tri Trương Thế Cần nêu ý kiến với lãnh đạo TPHCM, TP. Thủ Đức.

Cử tri Trương Thế Cần (phường Phước Long B) đặt vấn đề: Kỳ họp HĐND TPHCM và HĐND TP. Thủ Đức sắp tới, thành phố đã có giải pháp gì để giải quyết dứt điểm các dự án "treo"?

Ông Cần nêu thực tế, có những dự án "treo" hơn 20, 30 năm nhưng vẫn không làm gì cả. Điều này đã làm ảnh hưởng đến điều kiện sinh sống, đến sức khỏe của các hộ gia đình.

“Vậy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu ở đâu. Dự án 'treo' mà càng kéo dài thì làm cho đất nước ngày càng nghèo đi; là nơi để các đối tượng rửa tiền, là nơi để đầu tư đất, và còn có thể xảy ra những vụ như Thuduc House, Vạn Thịnh Phát...”, cử tri bức xúc và chất vấn: “Có luật nào cho kéo dài đến 20, 30 năm?”.

Từ đó, ông Trương Thế Cần kiến nghị, phiên họp tới cần xem xét dự án nào không khả thi thì thu hồi ngay, còn nếu thực hiện được thì mời các chủ đầu tư có năng lực vào thực hiện; cùng với đó là phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Trả lời các ý kiến của cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho biết vừa qua, từ một số vụ án đang trong quá trình khởi tố bị can đã bộc lộ những vấn đề cả về phía cơ quan quản lý, cả về sự kiểm soát… và tạo kẽ hở cho vi phạm, mà ở đó trong và ngoài có phối hợp khai thác.

Ông Khuê khẳng định, đối với dự án "treo", tổ đại biểu sẽ tiếp tục đeo bám và tích cực hơn nữa. Để xóa quy hoạch "treo", ông Khuê cho rằng cần có sự tham gia đồng bộ của các cơ quan quản lý, kể cả cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng nhấn mạnh, tổ đại biểu HĐND cũng quan tâm tập trung tháo gỡ những vấn đề bà con cử tri thường xuyên phản ánh và bức xúc kéo dài nhiều năm. Lần này, có một nhóm công tác đi trực tiếp vào vấn đề và qua đó thẩm định, đánh giá đầy đủ trình độ, năng lực, thủ tục của cán bộ. “Tôi kỳ vọng, tin tưởng năm tới, những vấn đề cử tri bức xúc kéo dài phải đi đến hồi kết. Không thể để trở thành bài trường ca kéo dài năm này tháng nọ”, ông Khuê nói.

Cử tri đề nghị chính quyền TPHCM giải quyết dứt điểm các dự án 'treo' ảnh 3

Cử tri gặp gỡ các đại biểu HĐND tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG