Cụ già 76 tuổi đạp xe xuyên Việt từ Cà Mau đến Lạng Sơn

Cụ Khiết chụp ảnh lưu kỷ niệm với cán bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn.
Cụ Khiết chụp ảnh lưu kỷ niệm với cán bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn.
TPO - Trưa ngày 10/5, cụ ông Hồ Ngọc Khiết (76 tuổi, trú tại xã Cát Phước 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) đã tới đích tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, sau chặng đường đạp xe 40 ngày từ đất mũi Cà Mau.

Cụ Khiết sung sướng ôm cột chủ quyền Km số 0, tiếp giáp giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc; chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hữu Nghị và du khách Trung Quốc.

Trong thời gian ở Lạng Sơn, cụ Khiết thăm một số danh lam, thắng cảnh ở xứ Lạng bằng chính chiếc xe đạp cũ của mình. Sáng 11/5, tại Tỉnh đoàn Lạng Sơn, cụ Kiết có buổi gặp mặt, giao lưu, trò chuyện với tuổi trẻ địa phương. Cụ cho biết, chiếc áo xanh mang biểu tượng của đoàn thanh niên được cụ mặc đi suốt cuộc hành trình, nhắc nhở đoàn viên, thanh niên về ý chí và nghị lực; đồng thời động viên giới trẻ ra sức giữ gìn, bảo vệ biên cương tổ quốc, xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.

Cụ già 76 tuổi đạp xe xuyên Việt từ Cà Mau đến Lạng Sơn ảnh 1

Cụ Khiết đến Km số 0, biên giới Việt- Trung

Cụ già 76 tuổi đạp xe xuyên Việt từ Cà Mau đến Lạng Sơn ảnh 2

Cán bộ Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị khâm phục ý chí cụ Khiết

Cụ già 76 tuổi đạp xe xuyên Việt từ Cà Mau đến Lạng Sơn ảnh 3

Cụ Khiết đạp xe hành trình trên đường phố Lạng Sơn

Anh Nguyễn Tuấn Nam, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn phát biểu, ghi nhận tình cảm của cụ Khiết đối với tuổi trẻ. Anh Nam cho biết, chuyến hành trình xuyên Việt này là một bài học bổ ích, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn học tập, noi theo. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tặng quà và chúc chuyến đi của cụ hoàn thành tốt đẹp.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.