Cụ ông 76 tuổi đạp xe Xuyên Việt, xuất phát từ Năm Căn

Cụ Hồ Ngọc Khiết thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn.
Cụ Hồ Ngọc Khiết thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn.
TPO - Lúc 7 giờ ngày 31/3, ông Hồ Ngọc Khiết, 76 tuổi, ở 44 thôn Cát Lợi, xã Cát Phước 1 (Cát TIên, Lâm Đồng) xuất phát từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn (Cà Mau) thực hiện hành trình Xuyên Việt bằng xe đạp.

Ông Hồ Ngọc Khiết nói: “Được sống ở đất nước thống nhất, hòa bình, phát triển có công các Anh hùng liệt sĩ đã đổ xương máu. Nhân dịp 40 năm kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, tôi quyết tâm đạp xe đạp Xuyên Việt để ngắm cảnh đẹp đất nước, thắp hương các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang dọc theo Quốc lộ 1A, rèn luyện sức khỏe của Cựu chiến binh”.

Trong tâm thư của ông Hồ Ngọc Khiết, dự kiến hành trình từ Mũi Cà Mau đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn) tại Km 0, dự kiến 50 ngày, bằng xe đạp. Đi đến các Nghĩa trang liệt sĩ thắp hương, kêu gọi tuổi trẻ giữ gìn di tích chiến tranh, sống xứng đáng với bậc cha anh đi trước, đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Tại điểm xuất phát tại Nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn, ông Hồ Ngọc Khiết nói: “Chuyến đi nhằm ghi nhớ, vinh danh công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sỹ nhân ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và Ngay sinh nhật Bác Hồ kính yêu”.

Cụ ông 76 tuổi đạp xe Xuyên Việt, xuất phát từ Năm Căn ảnh 1

Cụ Hồ Ngọc Khiết vẫy chào người dân Mũi Cà Mau.

Cụ ông 76 tuổi đạp xe Xuyên Việt, xuất phát từ Năm Căn ảnh 2

Cụ Hồ Ngọc Khiết mặc áo Đoàn suốt hành trình Xuyên Việt.

Cụ ông 76 tuổi đạp xe Xuyên Việt, xuất phát từ Năm Căn ảnh 3

Cụ Hồ Ngọc Khiết đến từng ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn.

Cụ ông 76 tuổi đạp xe Xuyên Việt, xuất phát từ Năm Căn ảnh 4

Cụ Hồ Ngọc Khiết đạp xe Xuyên Việt từ Năm Căn đến TP Cà Mau vào ngày 31/3.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).