Công trình tưởng niệm liệt sĩ ở Đắk Lắk vừa xây xong đã hư hỏng sau mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn 10
Toàn cảnh Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn 10
TPO - Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 (Đắk Lắk) vừa xây xong, chưa bàn giao cho chính quyền quản lý đã xuất hiện nhiều vết nứt, hư hỏng nặng sau trận mưa lớn.

Sáng 12/9, ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện M'đrắk (Đắk Lắk) cho biết, đã kiểm tra thực tế công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 (đặt tại chân núi Vọng Phu thuộc địa phận xã Cư M’ta) sau khi có thông tin một số hạng mục bị hư hỏng, sụt lún sau mưa lớn.

Công trình trên do Ban liên lạc chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân Đoàn 3 (TP.Hà Nội) làm chủ đầu tư. Toàn bộ công trình có tổng diện tích khoảng 5.000m2. Kinh phí xây dựng do các cựu chiến binh của sư đoàn quyên góp, vận động xã hội hóa, không lấy từ ngân sách Nhà nước. Công trình được hoàn thành vào tháng 7/2021 nhưng do dịch COVID-19 phức tạp nên chủ đầu tư đã về quê, chưa bàn giao cho địa phương.

Công trình tưởng niệm liệt sĩ ở Đắk Lắk vừa xây xong đã hư hỏng sau mưa lớn ảnh 1
Hạng mục công trình bậc thang bị sụt lún nặng

Sau khi xây dựng chưa lâu, phần hạng mục công trình bậc thang dẫn đến nhà tưởng niệm bị nứt toác, sụp xuống, lòi phần gạch và cát đá bên trong. Phần nền và móng của khu vực bậc thang cũng bị nứt toác. Phần tường bảo vệ có nhiều vết nứt lớn, sụt lún và nhiều khu vực đất xung quanh công trình bị sạt lở.

Ông Thạch cho biết thêm, thời điểm công trình vừa xây xong, trên địa bàn huyện xuất hiện cơn mưa lớn. Ngay khi xảy ra sự cố trên, UBND huyện đã thông báo đến chủ đầu tư nắm bắt tình hình. Phía chủ đầu tư phản hồi sau khi dịch bệnh được khống chế sẽ vào tìm phương án khắc phục.

MỚI - NÓNG