Công an vào cuộc vụ 8 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo trước cổng trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi chia nhau ăn kẹo mua ở cổng trường, 8 học sinh trường tiểu học nghi bị ngộ độc phải đến bệnh viện cấp cứu. Chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài (Bình Phước) chỉ đạo công an khẩn trương vào cuộc điều tra. 

Tối 27/4, đại diện UBND TP. Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, Chủ tịch thành phố này vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra vụ 8 học sinh nghi bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Theo công văn, Chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài yêu cầu, Trung tâm y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe và điều trị, đảm bảo an toàn cho các học sinh; Công an TP. Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT chỉ đạo ban giám hiệu các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là tại hàng quán và từ người bán hàng rong ở khu vực xung quanh trường để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của học sinh.

Công an vào cuộc vụ 8 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo trước cổng trường ảnh 1

Học sinh nghi ngộ độc sau khi ăn kẹo

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, sáng cùng ngày có 18 học sinh lớp 4, trường Tiểu học Tân Thành (xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) chia nhau ăn gói kẹo mua ở cổng trường.

Sau khi ăn kẹo xong, có 8 em trong nhóm học sinh kể trên nghi bị ngộ độc với các biểu hiện mệt mỏi, nôn, đau bụng. Các học sinh này được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài cấp cứu.

Theo lời các học sinh kể lại, buổi sáng khi vào lớp học, một học sinh mua gói kẹo rồi phát cho các bạn cùng ăn. Khoảng 1 giờ sau khi ăn kẹo, có 8 em học sinh đau bụng, đau đầu, nôn ói.

Đại diện Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài cho biết, hiện sức khỏe của 8 học sinh tạm ổn.

MỚI - NÓNG