Cổ phiếu Novaland sang tay nghìn tỷ, nhóm Apec ‘sống trong sợ hãi’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - VN-Index có phiên thứ 7 tăng giá liên tiếp. Nhóm ngân hàng và HPG đóng vai trò trụ cột nâng đỡ thị trường phiên hôm nay (28/6). Tiền chảy mạnh vào cổ phiếu Novaland. Trong khi đó nhà đầu tư ồ ạt tháo chạy khỏi nhóm Apec sau tin vợ chồng Tổng Giám đốc APS Nguyễn Đỗ Lăng và 3 người khác bị bắt tạm giam.

Thị trường lại khởi sắc về cuối phiên, khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn nới rộng đà tăng. Nhóm ngân hàng đồng loạt trở lại, trở thành đầu kéo tích cực cho chỉ số chính. BID, VCB, CTG, MBB, TCB, VPB, STB lọt nhóm dẫn dắt thị trường. BID dẫn đầu về sức ảnh hưởng, đóng cửa tăng 2,4% lên 45.350 đồng/cổ phiếu. VCB đóng cửa tăng 1,1%, TCB, STB, MSB, SHB đều tăng hơn 1%...

Cổ phiếu có biên độ tăng mạnh nhất nhóm nhà băng là MBB, tăng 3%. 20/27 cổ phiếu ngân hàng tăng giá. Trên HoSE, duy nhất OCB giảm giá, với mức 1,1%.

HPG cũng góp mặt trong nhóm dẫn dắt thị trường, đóng góp hơn 1 điểm vào đà tăng chung. Cổ phiếu của Hòa Phát đóng cửa tăng 3% lên 26.600 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu này trong hơn 1 năm qua. Thanh khoản cao thứ 2 toàn sàn, với giá trị giao dịch hơn 794 tỷ đồng, chỉ xếp sau Novaland (NVL).

Cổ phiếu Novaland sang tay nghìn tỷ, nhóm Apec ‘sống trong sợ hãi’ ảnh 1

Nhóm ngân hàng và HPG đóng vai trò trụ cột nâng đỡ thị trường

Giao dịch tại NVL sôi động nhất toàn sàn, với giá trị hơn 1.100 tỷ đồng. Dòng tiền hậu thuẫn cho NVL tăng giá mạnh, lên 15.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu Novaland tăng mạnh trong bối cảnh nhiều dự án của doanh nghiệp được chỉ đạo gỡ khó. Áp lực dòng tiền với Novaland cũng giảm bớt, khi doanh nghiệp đã lùi được thời hạn thanh toán 7.000 tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, Novaland vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kỳ hạn của một loạt trái phiếu của công ty từ 36 tháng lên 48 tháng.Các trái phiếu dự kiến được điều chỉnh kỳ hạn có tổng mệnh giá 7.000 tỷ đồng, được phát hành trong giai đoạn tháng 6-7/2020. Như vậy, Novaland sẽ có thêm một năm để xoay xở dòng tiền trả nợ các lô trái phiếu này.

Đáng chú ý trên thị trường, diễn biến của nhóm Apec tiếp tục xấu đi, sau khi cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Vợ chồng Tổng giám đốc APS Nguyễn Đỗ Lăng và 3 người khác bị bắt tạm giam.

Cổ phiếu nhóm Apec đã bước sang phiên thứ 3 giảm sàn liên tiếp, sau tin thao túng chứng khoán. Nhà đầu tư tháo chạy khỏi nhóm này, liên tục đặt lệnh bán giá sàn, nhưng bên mua trống trơn. APS hiện giao dịch ở mức 10.600 đồng/cổ phiếu. API 9.300 đồng/cổ phiếu và IDJ 9.800 đồng/cổ phiếu. Kết phiên, tại APS và IDJ có hàng chục triệu cổ phiếu dư bán sàn. API cũng có 5,8 triệu cổ phiếu nằm sàn.

VN-Index tăng 4,02 điểm (0,35%) lên 1.138,35 điểm. HNX-Index giảm 0,57 điểm (0,25%) về 230,25 điểm. UPCoM-Index tăng 0,34 điểm (0,39%) lên 85,99 điểm. Thanh khoản tăng trở lại, với giá trị khớp lệnh HoSE hơn 15.600 tỷ đồng. Khối ngoại cũng chấm dứt bán ròng, quay lại mua ròng hơn 105 tỷ đồng. Diễn biến này có đóng góp từ giao dịch mua ròng hơn 241 tỷ đồng tại HPG.

MỚI - NÓNG