Chuyện lạ gà con có tới 4 chân ở Ấn Độ

Chuyện lạ gà con có tới 4 chân ở Ấn Độ
TPO - Một chú gà con mọc thừa chi do mắc phải hội chứng polymelia đang gây sự chú ý đến nhiều người dân Ấn Độ trong những ngày gần đây.

Tờ Mirror của Anh đưa tin, nhiều người dân địa phương tại Rojhada, Betul, Ấn Độ đã kéo đến nhà của Javed Ali để được xem tận mắt chú gà con có tới 4 chân.

Được biết, con gà 2 tháng tuổi này mắc phải hội chứng polymelia. Các nhà khoa học cho rằng, lúc đầu, hai bào thai song sinh hình thành bị gắn liền với nhau. Nhưng vì một lý do gì đó mà một bào thai đá thoái hóa và chỉ sót lại cặp chân dính liền vào con non còn lại.

Theo như lời kể của Javed Ali, đã có người trả 78 USD để mua lại con gà này nhưng anh ta không bán.

Kamlesh Ahirwar - Giáo sư động vật học cho biết, ngoài hội chứng polimelia, chứng dipygus cũng khiến con vật mọc thừa chi như trên. Vậy nên, hiện tượng này khá phổ biến và không có gì lạ.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.