Chuyện kỳ công chắp cánh cho những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt ở TH School

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Áp dụng những chương trình đào tạo tốt nhất trên thế giới, đồng thời, luôn theo đuổi giá trị cốt lõi, trân trọng cội nguồn dân tộc, học sinh của TH School luôn được giáo dục để trở thành Công dân toàn cầu mang đầy ắp tình yêu niềm tự hào với bản thân, gia đình, đất nước, văn hóa và con người Việt.
Chuyện kỳ công chắp cánh cho những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt ở TH School ảnh 1

Lễ Tốt nghiệp niên khóa 2022 – 2023 ở TH School

Dù ngoài giờ làm việc hay trong kỳ nghỉ, thầy cô chưa bao giờ để chúng em phải chờ đợi

Trâm Anh, cựu học sinh khóa 2 của TH School hiện là sinh viên năm nhất ngành Tài chính và Kinh tế, Trường ĐH Fordham, Mỹ chia sẻ: “4 năm học ở TH School em đã nhận được rất nhiều hành trang có ý nghĩa cho những tháng năm một mình du học ở thành phố sôi động nhất thế giới như New York”.

Trâm Anh đã gặp được rất nhiều thầy cô vừa tài năng vừa tâm huyết. Các thầy cô dù quốc tịch nào, vị trí công tác ra sao đều sẵn sàng trả lời email hỏi về bài tập, thắc mắc về kế hoạch tương lai của học sinh. “Kể cả ngoài giờ làm việc hay thậm chí đang trong kỳ nghỉ, thầy cô chưa bao giờ để chúng em phải chờ đợi. Trong kỳ nghỉ đông mấy năm trước, em gửi email hỏi thầy Simon một số bài tập. Sáng hôm sau, em đã nhận được email thầy gửi với lời giải rất chi tiết và còn kèm hình minh họa” - Trâm Anh nhớ lại với tràn đầy cảm xúc trân quý thầy cô của mình.

Chuyện kỳ công chắp cánh cho những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt ở TH School ảnh 2

Trâm Anh trong Lễ tốt nghiệp TH School 2020 - 2021

Ngay giữa hội trường lễ Tốt nghiệp của các em học sinh khóa 2022 – 2023, em cũng bày tỏ lòng biết ơn với những người đã tạo dựng thành công TH School Hòa Lạc để cho Trâm Anh và các bạn một môi trường tốt, có thể tự khám phá và phát triển bản thân. Đặc biệt, những trải nghiệm và thành tích ở TH School đã giúp em tự tin đi du học với hành trang vững vàng về cả kiến thức, kỹ năng, lẫn tâm lý.

Chuyện kỳ công chắp cánh cho những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt ở TH School ảnh 3

Trâm Anh khi còn học ở TH School

Nhận được học bổng 70% ngành Kỹ sư cơ khí của Đại học VinUni, Nguyễn Trần Hải Đăng, cựu học sinh TH School cho biết có nhiều môn học ở TH Schoool giúp em tiếp cận dễ hơn với chương trình học của đại học. Cả 4 anh em trong gia đình Hải Đăng đều lựa chọn TH School cho những năm tháng học phổ thông ở Việt Nam. Môi trường học tập chất lượng cao của TH School cũng giúp anh em Đăng thêm rất nhiều cơ hội học tập tốt. Đặc biệt trường có cơ sở vật chất rất hiện đại.

TH School hiện sở hữu quy mô diện tích cho cả 2 cơ sở Chùa Bộc và Hòa Lạc lên tới 20,000m2. Tại đây các phòng học đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Riêng khối mầm non còn được thiết kế hệ thống phòng học, phòng chơi, phòng ngủ, phòng ăn, thư viện đều đạt chuẩn quốc tế.

Chuyện kỳ công chắp cánh cho những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt ở TH School ảnh 4

Học sinh TH School trong lễ tốt nghiệp năm 2022-3023

Kimae Singh, học sinh lớp 12C, quốc tịch Nam Phi ban đầu lựa chọn TH School do mẹ em sang Việt Nam giảng dạy nên theo mẹ rồi nhập học vào trường. Sau 3 năm học, Kimae khẳng định thời gian học tập ở ngôi trường này là thời gian đẹp nhất em từng được trải nghiệm. TH School đã trang bị cho Kimae nhiều thứ trong hành trình tiếp theo nhưng điều em mãi mang theo sẽ luôn là lòng biết ơn và sự chính trực. Trong các môn học A-level thì môn Xã hội học được Kimae rất yêu thích và đánh giá giúp ích nhiều cho em trong tương lai vì em nghĩ mình sẽ theo đuổi giấc mơ là một nhà Xã hội học.

Thực sự trao quyền để học sinh trở thành nhà lãnh đạo tương lai trong mọi lĩnh vực

Phùng Thanh Phong, học sinh lớp 12C Trường TH School Chùa Bộc đã trúng tuyển vào ngành Kinh doanh âm nhạc của Học viện âm nhạc Berklee, Boston, Mỹ.

Trong khoảng thời gian 4 năm ở TH School, sự tự do phát triển cá nhân đã giúp Phong có cơ hội định hướng bản thân để lựa chọn ngành học em muốn theo đuổi. Các thầy cô dạy âm nhạc tại trường đã luôn bên Phong, lắng nghe và giúp em có được lựa chọn chính xác. Không những thế, Phong có điều kiện được tự học tại trường, được làm bạn với cây đàn sau mỗi giờ lên lớp. Ban đầu, Phong định theo ngành Marketing hoặc Truyền thông nhưng sau khi được rèn luyện kỹ năng âm nhạc, em đã tự tin đưa ra quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chuyện kỳ công chắp cánh cho những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt ở TH School ảnh 5

Học sinh TH School được chắp cánh để trở thành những công dân toàn cầu

Không chỉ Phong, rất nhiều học sinh khác của TH School đã nhận được học bổng từ các trường ĐH danh giá trên thế giới như Nguyễn Khánh Chi, lớp 12B nhận học bổng của ĐH Yale, Mỹ 75%, Nguyễn Diệu Anh nhận học bổng 90% của trường Ponoma College.

Cô Jane Ball, Hiệu trưởng TH School Hòa Lạc thông tin thêm: tại Cuộc thi Nghiên cứu Chiến lược Kinh doanh của Đại học Quốc gia Úc năm 2023, nhóm học sinh của TH School gồm: Nguyễn Trí Đức, Bùi Thị Diễm Hồng, Phạm Minh Hạnh, Nguyễn Minh Hà đã vinh dự đạt giải Á quân.

Ở học kỳ 1 của năm học 2022 - 2023, nhóm học sinh trường TH School đã thực hiện dự án Steam chế tạo mô hình Kính viễn vọng Không gian James Web bằng máy in 3D, tạo nên dấu ấn quan trọng đối với Trường TH.

Chuyện kỳ công chắp cánh cho những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt ở TH School ảnh 6

Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập TH muốn đưa TH School thành hình mẫu kết hợp giữa tinh hoa Việt Nam và giáo dục tiên tiến của thế giới.

Bà Thái Hương, nhà sáng lập hệ thống hệ thống TH School cho biết con đường TH School theo đuổi luôn kiên định ngay từ phút đầu tiên với một công thức thành công đơn giản: Đó là ngôi trường kết hợp giữa tinh hoa Việt Nam và giáo dục tiên tiến của thế giới.

“Các con hòa nhập với quốc tế nhưng các con không quên bản sắc của Việt Nam. Đó là mong ước của cô, mong ước của cha mẹ và mong ước của đất nước mình” - AHLĐ Thái Hương chia sẻ với các em học sinh tại lễ tốt nghiệp bằng tâm thế của một người mẹ yêu thương con tha thiết. Từ mong muốn của bản thân, bà Thái Hương đã hiện thực hóa mong muốn của các bà mẹ bằng ngôi trường TH School với chương trình chuẩn quốc tế và mang đậm bản sắc dân tộc.

Chuyện kỳ công chắp cánh cho những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt ở TH School ảnh 7

Học sinh TH School đủ khả năng để học tiếp ở môi trường quốc tế nhưng vẫn rất am hiểu, yêu mến văn hóa Việt Nam

Với nền tảng được đầu tư vững chắc, cùng việc cải thiện không ngừng chất lượng giảng dạy, TH School tin rằng những năm học tiếp theo sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và trở thành một môi trường giáo dục lý tưởng cho học sinh không chỉ tại các cơ sở hiện hữu ở Hà Nội, Vinh mà sẽ còn mở rộng mô hình ra nhiều tỉnh thành khác.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.